itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chính thức vượt 10 tỉ USD

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chính thức vượt 10 tỉ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký vào VN tám tháng qua đã chính thức đạt 10,2 tỉ USD. Cụ thể, từ đầu năm đến thời điểm 20-8, VN đã thu hút được 992 dự án được cấp phép mới. Đồng thời có 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn đầu tư.

Số vốn đăng ký trên dù giảm 19% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng số vốn thực đã giải ngân tám tháng qua lại khá cao, đạt 7,9 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết trong 8 tháng đầu năm 2014, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất với số vốn đăng ký đạt khoảng 7 tỉ USD; ngành kinh doanh bất động sản vẫn đứng thứ hai với 1,1 tỉ USD. Ngành xây dựng đứng thứ ba với 552,9 triệu USD...

Cả nước có 45 tỉnh, thành trực thuộc trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng qua, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 1,2 tỉ USD, tiếp đến làTP.HCM với 993 triệu USD, sau đó là Quảng Ninh 576,2 triệu USD, Hải Phòng 509,4 triệu USD, Bình Dương 426,5 triệu USD, Đồng Nai 373,7 triệu USD, Hải Dương 336,2 triệu USD...

Trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 2,4 tỉ USD, tiếp đến là đặc khu hành chính Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Indonesia...

Theo C.V.Kình

Tuổi trẻ