itaexpress / Tin ITA / Sức khỏe / Giới tính / 9X táo bạo, chơi nổi và … yêu sớm

9X táo bạo, chơi nổi và … yêu sớm

Với 9x, "yêu sớm" đang là mốt

(Ảnh minh họa)

Khác xa so với lứa tuổi học trò trước kia, thế hệ 9X bây giờ mang theo trong cặp sách biết bao điều lạ lùng, đó là sự táo bạo, chơi nổi và yêu sớm.

Chuyện không tưởng

Thu Hoa - nhân viên bán hàng của hãng đồ lót nam Jockey - cho biết: "Dịp Valentine vừa rồi gặp rất nhiều đôi yêu nhau vẫn còn mặc đồng phục vào chọn mua đồ. Và đôi nào cũng đòi… vào phòng thử cùng nhau rồi rúc rích trong đó, tôi thấy mà nóng hết cả mặt. Bây giờ học sinh bạo thật".

Chạy theo trào lưu và để chứng minh mình biết chơi nổi, táo bạo, có gan hơn đàn chị, cô bé Hoàng Lan sinh năm 1992, học sinh lớp 11 trường L‎ý Thường Kiệt đã hăm hở viết tên cậu bạn cùng lớp lên bảng và tỏ tình bằng cách tuyên bố: "Cậu ấy là của tao, cấm đứa nào bén mảng". Và có cả một câu chuyện được lưu truyền về cô nàng “ngổ ngáo” này: "Lan đặc biệt thích những cậu bạn xinh trai, tiết học nào cũng tìm cách xin ra ngoài để đi nhòm các bạn trai lớp khác, khiến cậu nào cũng ái ngại mỗi khi chạm mặt Lan".

Sự táo bạo còn thể hiện ở những hình ảnh “nóng” trong công viên của giới trẻ, 9X đi nhà nghỉ, những gương mặt tuổi teen nhưng sớm ăn trái cấm và mang những hậu quả nặng nề. Những cậu học sinh như Hậu – lớp 10 trường Lê Qu‎ý Đôn - có vô vàn cách thể hiện mình sành điệu, chịu chơi. Hậu sẵn sàng xuống con xe của mình để mua quà tặng bạn gái, hay tham gia những cuộc đua xuyên đêm đầy nguy hiểm. Cách đây nửa tháng, Hậu dửng dưng nhận giấy đình chỉ học hai tuần do cầm đầu nhóm gây lộn, đánh nhau ngay trong lớp học để đánh ghen.

Ngôn từ gây sốc, chửi thề, tiếng lóng được sử dụng tối đa trong các cuộc giao tiếp, hình ảnh bản thân phô bầy đầy rẫy trên mạng, nhưng lời mời chào chát đêm dẫn tới hậu quả sex sớm trong lứa tuổi học trò. Và hiện nay độ tuổi từ 14 đến 25 đã có người yêu lên đến 94%. Tuy nhiên, với vốn kiến thức giới tính ít ỏi, nhiều 9x bây giờ vẫn hiểu cụm từ HIV là "hôn hít", "im lặng" và "vuốt ve".

Nói không với đua đòi, buông thả

Những lần ăn trái cấm trở nên thường xuyên hơn, cách giao tiếp cũng ngày một bạo dạn hơn, ngông hơn… Tất cả những yếu tố đó tạo nên một thế hệ 9X trẻ nhưng táo bạo thích chơi nổi, ưa sự rùm beng màu mè. Sự đua đòi và lối sống buông thả khiến một bộ phận học sinh đang tự trượt dài vào hậu quả khôn lường phía trước.

9x cần tránh xa lối sống buông thả, đua đòi

Trang bị đầy đủ cho bản thân những kiến thức về sức khỏe sinh sản để không phải trở thành những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ, hòa nhập với cộng đồng, định hướng cho tương lai là học tập, sinh hoạt giao lưu lành mạnh. Gia đình cũng là yếu tố quan trọng giúp các bạn trẻ tìm được chỗ dựa tinh thần và chia sẻ những khó khăn của mình.

Mỗi khi cố tình tạo ra những hành vi nổi loạn gây sốc bạn cho rằng mình đang lớn và sẵn sàng hứng chịu mọi hậu quả, nhưng thực chất đó chính là những hành động "xấu xí" mãi mãi không thể giúp bạn đến được vạch "người lớn".

Hãy lạc quan, và nói không với lối sống đua đòi buông thả, "thể hiện" mình, hòa nhập với môi trường sống để trở thành một teen năng động trẻ trung hiện đại nhé.

Theo N.T (VTC News)