itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến trúng cử Đại biểu Quốc hội

Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến trúng cử Đại biểu Quốc hội

Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến

Theo tin từ hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XIII, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập Đoàn Tân Tạo đã trúng cử Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Long An với 62,36% số phiếu hợp lệ. bà hy vọng, tiếng nói của bà cùng các đại biểu sẽ đồng cảm sẻ chia với người dân, người lao động trên các vùng miền đất nước, bảo vệ quyền lợi cho họ, khích lệ người lao động và con em họ vươn lên sáng tạo trong lao động, học tập.

Vươn lên từ tuổi thơ đầy gian khó, nay bà Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã trở thành một trong những phụ nữ thành đạt nhất VN. Bà là người khai sinh ra khu công nghiệp, người xây nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam, một trong những tỷ phú trên sàn chứng khoán và là người mở trường đại học quốc tế đầu tiên – một “Havard” thứ hai ở Việt Nam, đó là Đại học Tân Tạo.

Cuộc đời của bà Hoàng Yến là cuộc đời của một phụ nữ đầy nghị lực, không ngừng vươn lên, khắc phục khó khăn trở ngại để đạt kết quả.

Nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến sinh ra trong gia đình nghèo có 4 người con, bà là con cả. Ba mẹ bà thường nhắc : “Con là con chim đầu đàn, con bay theo hướng nào thì các em cũng sẽ bay theo hướng đó”. Những năm tháng theo học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bà vẫn không thể quên được những ngày khó khăn của gia đình, cùng con đường hàng ngày phải đi bộ và đạp xe đạp tới trường.

Năm 1980, bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và được phân công về làm việc cho Quận 5. Năm 1992, bà được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đầu tư của Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND TP. HCM. Chỉ trong hai năm, bà đã đưa được các nhà đầu tư nước ngoài về TP. HCM, với số tiền đầu tư trên 1,5 tỷ USD.

Năm 1993, quyết định tạo dựng con đường đi cho riêng mình. Không có một đồng vốn, nhưng với quyết tâm sắt đá, bà quyết định đi làm thuê cho các công ty nước ngoài để dành dụm tiền thực hiện khát vọng của mình. Nơi mà doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến chọn khởi nghiệp đó là vùng đất nhiễm mặn thuộc huyện Bình Chánh, một trong những huyện nghèo nhất TP. HCM ngày đó. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát vùng đất này rồi lại lắc đầu, bởi sình lầy và muỗi dày đặc, nhưng bà vẫn táo bạo đầu tư. Khu công nghiệp Tân Tạo, nơi bà kỳ vọng, theo ý bà đó là sự lao động, tìm tòi, kiến tạo ra cái mới bằng đôi tay và khối óc của mình để tiến tới thành công.
Bà chia sẻ: “Tôi có một quyết định táo bạo đầu tư phát triển khu công nghiệp cho dù tại thời điểm đó trên cả nước Chính phủ Việt Nam chưa cấp đất cho bất cứ công ty tư nhân nào để đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Thời kỳ đó cũng rơi vào thời kỳ của cuộc khủng hoảng tài chính 1994 -1999”.
Từ hai bàn tay trắng, không một đồng vốn, bà đã gây dựng nên thành công của tập đoàn kinh tế hùng mạnh như ngày hôm nay. Tân Tạo hiện đang sở hữu và phát triển 9 khu công nghiệp với hàng nghìn hecta và nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong cả nước, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
"Khó khăn trong kinh doanh được ví như cánh cửa đóng chặt, nhưng nếu chỉ có một khe hở nhỏ đủ để một sợi tóc xuyên qua, tôi cũng sẽ bẩy tung cánh cửa đó để bước chân vào" - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo - Đặng Thị Hoàng Yến nói.
"Đất nước mình nghèo nàn, lạc hậu bởi vì thiếu người tài giỏi. Muốn có nhân tài phục vụ cho đất nước thì phải có sự đầu tư về giáo dục, đào tạo có chất lượng" - Bà Đặng Thị Hoàng Yến, người sáng lập Trường ĐH Tân Tạo chia sẻ. Bất cứ ai đến thăm Trường Đại học Tân Tạo ở Long An hôm nay đều bất ngờ khi biết ngôi trường này chỉ dành cho những sinh viên nghèo học miễn phí, chỉ với điều kiện duy nhất, đó là học giỏi và phải có khát khao trở thành người “làm việc lớn, suy nghĩ lớn.”
Bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết, năm 2011, trường sẽ tuyển sinh 500 sinh viên. Sinh viên năm đầu được cấp học bổng toàn phần 100% với mỗi học bổng bình quân khoảng 25.000USD/năm, bao gồm: Cả học phí, ký túc xá, ăn uống, chăm sóc sức khỏe và một máy laptop.

"Các em phần lớn đều là Hoa Trạng Nguyên của niên học vừa qua. Ngoài ra, chúng tôi tuyển các em học giỏi ở các trường khắp nơi trên toàn quốc". Trường sẽ tuyển sinh không căn cứ hoàn toàn vào bảng điểm mà sẽ chú trọng vào kết quả phỏng vấn. Bởi vì có nhiều em ở vùng nông thôn, miền núi, có tư chất thông minh nhưng không có điều kiện học tập như học sinh thành phố nên không thể có kết quả học tập cao được. Khi phỏng vấn, sẽ biết được trí thông minh, tính cách và ước mơ của từng em. Từ trong lời nói, ánh mắt của các em có toát lên khát khao được học, có ước mơ vươn lên, có hoài bão trở thành người thành đạt, đóng góp cho quê hương đất nước hay không? Sẽ có những em mang niềm mơ ước cháy bỏng đó.

Ba tôi từng nói với chúng tôi: “Chỉ có học mới giúp các con đổi đời”. Sau này khi đã thành đạt đôi chút, tôi canh cánh trong lòng một việc, đó là làm sao cho các em con nhà nghèo có khả năng sẽ được đi học đến nơi đến chốn.
Phải tìm cho được những con người này và cho các em cơ hội để biến ước mơ cháy bỏng của mình thành hiện thực. Các em xứng đáng có được cơ hội. Không có những con người có ước mơ lớn, được tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ hiện đại thì không thể xây dựng đất nước giàu mạnh. Những hoài bão và khát vọng lớn của bà đang thành hiện thực tại Long An và nhiều nơi khác ở Việt Nam.

Giờ đây, trở thành Đại biểu quốc hội, bà kỳ vọng sẽ mang tiếng nói của mình, đại diện cho những doanh nhân, trí thức, bàn thảo và đóng góp trí tuệ, vào những hoạch định lớn lao của cơ quan lập pháp, tạo ra những khuôn khổ pháp lý, thiết kế hệ thống, mở đường, tạo hành lang, tạo động lực cho những ý tưởng chiến lược của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khác bà hy vọng, tiếng nói của bà cùng các đại biểu sẽ đồng cảm sẻ chia với người dân, người lao động trên các vùng miền đất nước, bảo vệ quyền lợi cho họ, khích lệ người lao động và con em họ vươn lên sáng tạo trong lao động, học tập.

Em trai bà, doanh nhân Đặng Thành Tâm, một người có nhiều đóng góp cho TP. Hồ Chí Minh cũng trúng đại biểu Quốc hội kỳ này với tỷ lệ 57,82% số phiếu hợp lệ. Ông Tâm hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Nhiều năm qua, ông Tâm luôn nằm trong Top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Cử tri cả nước mong chờ những hoạt động mà Đại biểu Quốc hội họ bầu ra sẽ thực hiện được nhiều điều giúp cho dân, cho nước.

Trần Văn