itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Tân Tạo tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm Qatar

Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Tân Tạo tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm Qatar

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hamad Bin Jassem Bin Jahbor Al-Thani

Ông Đặng Quang Hạnh – Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP) cùng những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng hạ tầng, công nghiệp dầu khí… đã tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Qatar.

Từ ngày 7 – 10/3/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã có chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar theo lời mời của Thủ tướng Hamad Bin Jassem Bin Jahbor Al-Thani.

Ông Đặng Quang Hạnh – Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP) cùng những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng hạ tầng, công nghiệp dầu khí… đã tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Qatar.

Qatar nằm ở khu vực Vùng Vịnh, theo chế độ quân chủ, là một trong những nước có tiềm lực tài chính kinh tế hàng đầu Vùng Vịnh. Qatar có trữ lượng khí đốt đứng thứ ba thế giới với khoảng 26 nghìn tỷ m3, chiếm 14% trữ lượng của thế giới và là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí hoá lỏng, GDP năm 2008 đạt 116,9 tỷ USD, tỉ lệ tăng trưởng đạt 11,8%.

Thủ tướng hai nước gặp gỡ báo chí

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Qatar phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã ký nhiều văn bản hợp tác như Hiệp định hợp tác hàng không; Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật; Thoả thuận hợp tác dầu khí… Kim ngạch thương mại giữa 2 nước tăng nhanh, năm 2008 đạt 80 triệu USD, tăng gấp 2 lần năm 2007. Hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác về năng lượng và lương thực, mở rộng hợp tác đầu tư – tài chính với việc triển khai quỹ đầu tư chung trị giá 1 tỉ USD, tăng cường hợp tác lao động và trao đổi thương mại...

Thủ tướng Qatar thông báo đồng ý dành một phần đất để Việt Nam xây dựng Trung tâm Thương mại giới thiệu sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay, hợp tác lao động giữa Việt Nam và Qatar đã phát triển mạnh với khoảng 11.000 công nhân Việt Nam đang làm việc tại Qatar trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Chiều 8 – 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại sứ các nước châu Á tại Qatar và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Qatar. Phát biểu trước gần 300 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước tổ chức, Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Qatar tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực đang có rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam như bất động sản, xây dựng hạ tầng, khu đô thị, đường cao tốc, sân bay, cảng biển, công nghiệp dầu khí, phát triển du lịch, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, lao động...

ItaExpress (tổng hợp)

Nguồn ảnh: VOV