itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tập đoàn Tân Tạo tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Tiền Giang

Tập đoàn Tân Tạo tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Tiền Giang

Chiều ngày 09/10/2007, Đại diện Tập đoàn Tân Tạo, ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu vực đầy năng động này.

Tiếp đoàn có các ông Trần Thanh Trung, Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Gò Công, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Thái Văn Mến đã giới thiệu tổng quát với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Tân Tạo trong thời gian qua. Đặc biệt là qui mô mở rộng đầu tư phát triển và tiềm năng của tập đoàn trong những năm tới. Không dừng lại ở những dự án đang triển khai rất thành công tại các tỉnh Long An, Kiên Giang và một số tỉnh trên địa bàn cả nước, Tập đoàn Tân Tạo đang mong muốn tiếp tục có cơ hội đầu tư vào những tỉnh lân cận trong khu vực, đặc biệt là tỉnh Tiền Giang trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị, nhà máy nước và nhà máy điện với qui mô lớn và phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Thái Văn Mến, TGĐ Tập đoàn giới thiệu dự án đầu tư với lãnh đạo tỉnh

Với uy tín, kinh nghiệm và khả năng tài chính của mình, Ông Mến khẳng định với lãnh đạo tỉnh sẵn sàng sẽ nhanh chóng triển khai các dự án một cách nhanh nhất nếu có sự hỗ trợ kịp thời của địa phương về công tác thủ tục hành chính, cấp phép, giải phóng mặt bằng. Đại diện lãnh đạo tỉnh, Ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Tân Tạo sớm thực hiện dự án của mình và giới thiệu với đoàn về một số khu vực đầu tư có tiềm năng của tỉnh như: Bình Đông, Tân Phước, Tân Trung. Trong đó đáng chú ý nhất là khu vực thuộc huyện Gò Công, nơi đây đáp ứng quỹ đất ban đầu cho chúng ta là 1.000ha (500ha xây dựng khu dân cư đô thị và 500ha phát triển khu công nghiệp dịch vụ), là nơi giáp ranh với huyện Nhà Bè (TpHCM), tương đối hội đủ những điều kiện về địa lý, giao thông, bến cảng…

Kết thúc buổi làm việc, một lần nữa lãnh đạo tỉnh Tiền Giang mong muốn Tập đoàn Tân Tạo cần phải chớp lấy thời cơ, sớm triển khai dự án vì đây là khu vực nhiều tiềm năng, rất nhiều nhà đầu tư đang hướng đến. Đại diện Tập đoàn Tân Tạo chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của lãnh đạo tỉnh và sẽ cử chuyên gia xuống khảo sát thực địa trong thời gian tới để dự án được triển khai một cách nhanh và hiệu quả nhất.