itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / 2.000 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định

“Hành trình nuôi dưỡng tương lai”: 2.000 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định

Bình Định là điểm dừng chân đầu tiên trong chặng xuyên Việt của “Hành trình nuôi dưỡng tương lai” do Tập đoàn Tân Tạo và Công ty Cổ phần sữa Công nghệ Cao Việt Nam - US (Milky - US) tổ chức.

Sáng ngày 15/5, tại Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh, Tập đoàn Tân Tạo, Công ty Cổ phần sữa Công nghệ Cao Việt Nam - US kết hợp với báo Bình Định đã tổ chức trao 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo học giỏi của tỉnh.

Đến dự buổi lễ cùng Tập đoàn Tân Tạo và Công ty Cổ phần sữa Công nghệ Cao Việt Nam - US.có ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành uỷ viên, phó Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn, ông Vũ Ngọc Hiệp - Trưởng phòng LĐTBXH Thành phố, ông Trần Quang Ên - Trưởng phòng tổ chức hành chính báo Bình Định cùng lãnh đạo một số cơ quan ban ngành của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ cảm xúc trước chương trình đầy ý nghĩa này và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo nói chung và Công ty Milky - US nói riêng. Những món quà của chương trình chính là sự khích lệ tinh thần vượt khó trong học tập đối với các em học sinh nghèo học giỏi, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Tập đoàn Tân Tạo với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Trao quà tại Nhà văn hoá thiếu nhi TP.Quy Nhơn
Tặng quà tại Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật Nguyễn Nga

2.000 suất quà được trao cho 12 cơ sở của tỉnh Bình Định bao gồm: Trường dạy nghề cho trẻ khuyết tật Bình Định (86 suất), Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm (90 suất), Nhóm khuyết tật Sức Sống (55 suất), Nhóm khuyết tật Quy Nhơn (30 suất), Nhóm khuyết tật Niềm Tin (125 suất), Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật Nguyễn Nga (110 suất), Trung tâm chăm sóc người có công Bình Định (30 suất), Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Bình Định (158 suất), trẻ em, gia đình nghèo của huyện Vân Canh, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Hoài Ân (mỗi huyện 220 suất quà).

Giáng Tiên