itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Trường Đại học Đông Nam Á: Trái tim của khu đô thị ITA E.City Việt Nam

Trường Đại học Đông Nam Á: Trái tim của khu đô thị ITA E.City Việt Nam

“Con gái mình sẽ học trường Đại học nào?” - Trường ĐH Đông Nam Á ra đời từ một băn khoăn hết sức giản đơn như thế của một người mẹ Việt Nam.

Đối với các bậc cha mẹ Việt Nam, có ba câu hỏi luôn thuờng trực khi gửi con đi học Đại học: Học trường nghề hay trường kĩ thuật; học đại học công hay tư ; học trong nước hay ra nước ngoài du học.

Là một người mẹ, một doanh nhân thành đạt, chị Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP) cũng mang trong lòng nỗi băn khoăn đó. Mặc dù đã cho các con mình đi học nước ngoài, nhưng chị cũng không ngừng trăn trở và cuối cùng chị quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, một môi trường mà trước đó chị không thể tìm thấy ở Việt Nam khi lựa chọn cho các con mình.

Trường ĐH Đông Nam Á (UOSA): Đẳng cấp quốc tế

Việt Nam có lợi thế về dân số, tỷ lệ tri thức trẻ cao có độ tuổi trung bình là 29, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Hệ thống giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều cải cách trong những năm gần đây, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng những cơ hội, yều cầu của thế giới trong thế kỷ 21.

Sau 8 năm mơ ước, Trường ĐH Đông Nam Á (UOSA) - đang chuẩn bị được xây dựng tại khu đô thị mới E.City tại tỉnh Long An, cách không xa Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đây sẽ là một cơ hội đặc biệt để góp phần vào công tác giáo dục ở Việt Nam. Quyết định mang tầm nhìn nhưng đầy thử thách song thật đáng trân trọng”, Andy MacPhilimy - Viện kiến trúc Mỹ (chứng chỉ xây dựng xanh LEED AP, chuyên viên phân tích thuộc Tập đoàn Morris Architects tại Houston, Texas) khẳng định.

Theo ông Andy MacPhilimy, “Người Việt Nam giàu lòng nhân ái, thông minh, và luôn chịu khó học hỏi. Chúng tôi vô cùng vinh dự được hợp tác với bà Chủ tịch HoàngYến để thiết kế ngôi trường Đại học theo phong cách phương Tây đầu tiên tại Việt Nam”.

Theo tâm huyết của người sáng lập, nữ doanh nhân Hoàng Yến:“Ngôi trường ĐH Đông Nam Á sẽ nổi tiếng trên thế giới trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ tiện ích. Ngôi trường tư thục hàng đầu này sẽ cung cấp nhiều cơ hội học tập, trở thành điểm đến của sinh viên trên toàn thế giới”.

Uy tín, vị thế Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và trở thành thành viên không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc năm 2008.

Tuy cơ sở hạ tầng của Việt Nam đang phát triển, dần bắt kịp với tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn còn sự pha trộn mạnh mẽ giữa nông thôn và thành thị. Giáo sư Jim Pope thuộc Tập đoàn thiết kế Mỹ Morris Architects cho biết: “Tại khu vực Đông Nam Á, bạn có thể bay đến một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới hiện nay và ngay sau đó bạn thấy mình trong một chiếc xe hơi trên đường cao tốc bao vây bởi hàng nghìn chiếc xe máy, xe đạp. Tất cả những hạ tầng của một thế giới hiện đại - hệ thống giao thông công cộng, đường xá, ngành phục vụ công cộng… - đều có mặt tại Việt Nam, nhưng không vươn tới mọi miền của đất nước”.

Thành phố thông minh ITA E.city

Trên một khu đất nông nghiệp năng suất thấp rộng gần 600 héc-ta ven TP.Hồ Chí Minh, một đô thị mới với tất cả những tiện ích hiện đại sẽ được Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP)- Tập đoàn hàng đầu về phát triển các khu công nghiệp, xây dựng.

Tập đoàn nhận thức rõ, để thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, những dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải là tốt nhất. Theo quy hoạch, một khu đô thị mới hiện đại với những tiện ích hiện đại sẽ bao gồm: nhà ở, cửa hàng bán lẻ, khu thương mại, trường học… cùng với những đại lộ rộng lớn, cây xanh và hồ nước. Nhận thức rõ nhu cầu đa dạng về nhà ở, những ngôi nhà được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng từ công nhân viên, lãnh đạo đến quản lý cấp cao.

Theo Tập đoàn Tân Tạo, để phát triển thành công và toàn diện, thì việc quy hoạch và quy mô xây dựng đã được mở rộng ra ngoài khu đô thị E.City, trong đó có dự án phát triển nhà máy điện và đường cao tốc để có thể thông thương với Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay một cách thuận tiện.

Đầu năm 2007, Morris Architect bắt đầu làm việc với Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến nhằm phát triển quy hoạch tổng thể Trường Đại học Đông Nam Á (UOSA). Quy hoạch phát triển của trường được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một, trường dự kiến sẽ tuyển sinh 5.000 sinh viên và sẽ tăng lên 25.000 vào năm 2025. Trường sẽ có đẩy đủ các ngành học ở nhiều cấp, từ văn hóa nghệ thuật, kinh doanh, khoa học, xây dựng, luật, nha khoa và nhiều ngành học khác. Trường cũng sẽ phát triển những chương trình nghiên cứu ứng dụng song song với việc đào tạo các cấp cao đẳng, đại học và sau đại học để có thể cạnh tranh với các trường khác trên thế giới.

Theo Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến: “Trường Đại học hàng đầu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân và đất nước. Chúng tôi dự kiến sẽ tăng cường phát triển Trường Đại học Đông Nam Á bằng việc tạo ra hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc y tế, nhà ở cho sinh viên và giảng viên… quanh khu vực trường”.

Trước mắt, Tập đoàn Tân Tạo đã đề nghị Morris Architects tư vấn thiết kế quy hoạch cho khu vực 100 ha trong khuôn viên Khu đô thị, dịch vụ Ita Ecity rộng gần 600 ha có khu hồ rộng 20 ha, tạo sự hài hòa về cảnh quan với vùng đất rộng lớn bao gồm cả khu thưong mại, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và các dịch vụ giải trí.

Các tiện ích như công ty truyền thông và khu điều trị y tế cũng đang được xem xét. Giáo sư Jim Pope và Todd McCurdy thuộc phòng thiết kế của Morris tại Orlando đều có rất nhiều kinh nghiệm trong nhiều dự án quốc tế trong công tác lập quy hoạch, mang những yếu tố của văn hóa địa phương vào từng bản thiết kế.

Khi hoàn thành, khu đô thị mới E.City sẽ trở thành một cộng đồng phát triển đa dạng thể hiện một Việt Nam hiện đại, mang trong mình các yếu tố của một thành phố rộng lớn bao gồm khu dân cư, khu thương mại, cơ quan, văn hóa và giải trí - Một hình ảnh Việt Nam trong tương lai.