itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, dầu xuống dưới 50USD/thùng

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, dầu xuống dưới 50USD/thùng

Cảm xúc bất an về tương lai của ngành công nghiệp ôtô của Mỹ cộng thêm nạn thất nghiệp gia tăng trong vòng 16 năm qua khiến phố Wall phiên giao dịch đêm qua rạng sáng nay theo giờ VN tiếp tục lao dốc mạnh, đánh dấu chấm hết cho một thời kỳ tăng trưởng đã kéo dài trong hơn 10 năm qua.

Cụ thể, kết thúc phiên vừa qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 444,99 điểm, tức 5,56%, xuống mức 7.552,29 điểm. Như vậy, Dow đã quay về mức 5 năm trước đây.
Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 54,14 điểm, tức 6,71%, xuống mức 752,44 điểm. Như vậy, S&P đã quay về mức 11 năm trước đây. Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao giảm 70,3 điểm, tức 5,07%, xuống mức 1.316,12 điểm.

Hòa nhịp với chứng khoán Mỹ , thị trường Châu Âu cũng không mấy khả quan khi các chỉ số chứng khoán chính của các thị trường lớn như Anh , Đức và Pháp đã có một mức giảm cũng khá mạnh trên 3% .

Tại Châu Á cũng không là ngoại lệ khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã có mức giảm gần trên 4% trong phiên giao dịch sáng hôm qua và đạt mức 12.298 điểm.

Trong khi đó, sau khi tình hình việc làm tại Mỹ được công bố, giá dầu giao tháng 12/2008 đã hạ hơn 7% và đóng cửa ở mức dưới 50USD/thùng và hiện đang dao động quanh ngưỡng 48USD/thùng.

Nguyên nhân của sự sụt giảm tiếp của giá dầu là do người ta lo lắng nhiều hơn về triển vọng của kinh tế toàn cầu.

Nguyễn Vỹ (Nguồn: AP, Bloomberg)