itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / Manning đối diện 136 năm tù

Manning đối diện 136 năm tù

Theo tờ Le Monde, tòa án quân sự ở bang Maryland (Mỹ) buộc tội binh nhì Bradley Manning 20 tội danh, bao gồm 6 tội danh về gián điệp.

Như vậy, Manning có thể lĩnh tới 136 năm tù giam nhưng thoát án tử hình sau khi không bị kết tội “thông đồng với kẻ thù”. Bản án sẽ được tuyên trong vài ngày tới.

Manning, 25 tuổi, cung cấp khoảng 1 triệu tài liệu mật của Mỹ cho website WikiLeaks, gây ra đợt rò rỉ chấn động hồi năm 2010. Truyền thông Mỹ rất quan tâm đến quyết định của tòa án vì cho rằng nếu Manning bị kết tội “thông đồng với kẻ thù” sẽ tạo nên tiền lệ để “dằn mặt” ai muốn cung cấp tin tức cho báo chí.

Giới quan sát cũng cho rằng từ phán quyết đối với Manning có thể dự đoán kết cục của Edward Snowden, người tiết lộ thông tin về chương trình theo dõi toàn cầu của Mỹ và đang ẩn náu ở sân bay Moscow (Nga), nếu anh này bị bắt.

Lan Chi/ Thanh Niên