itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Nghị sĩ Hà Lan ''khiêu khích'' thế giới Hồi giáo

Nghị sĩ Hà Lan ''khiêu khích'' thế giới Hồi giáo

Hà Lan hiện đang ở trong tình trạng báo động an ninh cao sau khi thủ lĩnh đảng Tự do nước này Geert Wilders có ý định ra mắt một cuốn phim chỉ trích đạo Hồi.

Cuốn phim của Wilders mang tựa đề ''Fitna'', một từ Arap trong kinh Koran có thể hiểu là ''xung đột'' hay ''bạo động''.

Phim ''Fitna'' của Wilders có nội dung chỉ trích tư tưởng cực đoan của đạo Hồi và cả kinh Koran.

Do không được phép chiếu trên truyền hình nên Wilders dự định phát tán trên mạng Internet.

Ngay sau khi ý định của Wilders được công bố, thế giới Arap đã phản ứng gay gắt, thậm chí tung ra cả những lời đe dọa đến Hà Lan.

Các nước như Iran, Ai Cập, Pakistan đã bày tỏ phẫn nộ và dọa cắt quan hệ kinh tế với Hà Lan.

Tại Afghanistan, làn sóng biểu tình của người dân đang gia tăng phản đối việc làm của ông Wilders.

Phiến quân Taliban đưa ra những lời đe dọa nhằm vào 1.600 binh lính Hà Lan đang làm nhiệm vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Afghanistan.

Tổng Thư ký NATO, Jaap de Hoop Scheffer đã bày tỏ lo ngại về khả năng lực lượng này có thể là mục tiêu tấn công.

Geert Wilders, nhân vật đang khiến thế giới Hồi giáo nổi giận, ảnh: AP

Thủ tướng Hà Lan, Jan-Peter Balkenende đang tìm cách làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Ngoại trưởng Hà Lan đã tổ chức một cuộc gặp các đại sứ của gần 30 nước thành viên Tổ chức Hội nghị Hồi giáo để thông báo quan điểm của chính phủ nước này "hoàn toàn phản đối ý tưởng của nghị sĩ Geert Wilders'' và "ủng hộ các cuộc đối thoại mở ở Hà Lan".

Chính phủ Hà Lan cũng đã cố gắng thuyết phục ông Wilders từ bỏ ý định phát hành cuốn phim trên.

Tuy nhiên, ông Wilders tuyên bố hoàn toàn ý thức được mối nguy hiểm đối với bản thân khi sản xuất bộ phim này và không có ý định từ bỏ.

Các hiệp hội Hồi giáo tại Hà Lan đã kêu gọi các tín đồ thành viên giữ thái độ bình tĩnh trước các hành động khiêu khích.

Mặc dù tới nay chưa có dấu hiệu cụ thể nào chứng tỏ có sự chuẩn bị cho các vụ tấn công, nhưng do lo ngại về nguy cơ, Bộ Tư pháp Hà Lan đã công bố tăng mức độ báo động khủng bố trong nước.

Sự kiện cuốn phim của Wilders là hành động mới nhất trong chuỗi xung đột văn hóa giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo.

Cách đây không lâu, người Hồi giáo trên thế giới đã biểu tình phản đối gay gắt vụ tranh biếm họa nhà Tiên tri Mohammad của một tờ báo Đan Mạch

Theo Minh Hòa / VTC News