itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Hồng Hoa – Tiếng hát dân ca đến từ thủ đô

Hồng Hoa – Tiếng hát dân ca đến từ thủ đô

Sinh ra và trưởng thành từ cái nôi nhà hát cải lương trung ương, Hồng Hoa cùng gia đình với bố mẹ và 8 anh chị em đã phải trải qua một thời nghèo khó. Là con út, ngay từ rất nhỏ Hồng Hoa đã thừa hưởng niềm yêu nghệ thuật từ những anh chị ruột của mình.

Tuổi trưởng thành, Hồng Hoa đã được đóng những vai đào chính trong các vở như "Dương Ngọc Hoàn", "Lan và Điệp", "Hồng lâu mộng", ... và nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như tình yêu thương của khán giả Hà Nội. Từ đó, bằng sự cố gắng và học hỏi không ngừng Hồng Hoa chính thức được trưởng đoàn Nhà Hát Cải Lương Trung Ương chọn làm diễn viên chính thức trong biên chế của đoàn. Cùng với đoàn, Hồng Hoa đã nhận được rất nhiều giải thưởng và huy chương do nhà nước khen tặng.

1998 sự nghiệp của Hồng Hoa rẽ sang bước ngoặt mới khi chị đã chinh phục được Ban giám khảo khó tính của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình Hà Nội để đoạt được giải Nhì với 2 ca khúc Cho dù có đi nơi đâu của Thế Hiển và Tình cây và đất của Tô Thanh Tùng. Cả hai ca khúc đều đã đưa tiếng hát Hồng Hoa đến gần với khán giả hơn và cũng nhận được tình cảm và sư ủng hộ của khán giả nhiều hơn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, với nhiều chuyến lưu diễn xuyên Việt hay nước ngoài, Hồng Hoa đã có về dày kinh nghiệm trong nghiệp hát của mình. Chị nhận ra mảnh đất Tp HCM mới chính là nơi để chị dừng chân. Năm 2008, Hồng Hoa quyết định vào Sài Gòn, mang theo khát vọng phát triển sự nghiệp của mình.

Tham gia vào chương trình Hoài Cảm tháng 4, Hồng Hoa đã mang đến khán giả ca khúc Ca dao mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần hòa âm của nhạc sỹ Nguyễn Quang. Ca khúc đã không những chinh phục được nhiều khán giả mà còn khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên vì sự ngọt ngào, nồng nàn trong từng lời hát.

Từ những thành công đầu tiên đó, Hồng Hoa liên tục được mời tham gia những chương trình lớn như: Lễ hội vía bà, Sắc màu tình yêu, ... và những chương trình ca nhạc tại sân khấu 126, Trống Đồng, ...

Hồng Hoa quyết định thực hiện album Vol.1 mang tên "Người Hà Nội hát dân ca 3 miền". Hồng Hoa đã tự biên tập Album đầu tay với nhiều ca khúc nổi tiếng như Ngồi tựa mạn thuyền, Thương về cố đô, Huế thương, Chiếc áo bà ba, Trên dòng sông nhỏ ... Album được hòa âm bởi các nhạc sĩ Vĩnh Tâm, Hoài Sa. Dự kiến album sẽ được phát hành vào cuối năm 2008.

Thành Tài (Nhacso.net)