itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Việt Nam tham dự Hội chợ du lịch quốc tế tại Pháp

Việt Nam tham dự Hội chợ du lịch quốc tế tại Pháp

Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) cùng 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nước ta, đã tham dự Hội chợ du lịch quốc tế 2008 diễn ra từ ngày 13 đến 17/3 tại Trung tâm hội chợ và Triển lãm ở thủ đô Pa-ri (Pháp).

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về du lịch, nhằm giới thiệu và quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt về tiềm năng du lịch của nước ta, góp phần thu hút du khách và các nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam. Song song với nhiều hoạt động khác như quảng bá qua các phương tiện truyền thông, tổ chức các lễ hội du lịch, trong tháng Ba này, Tổng cục du lịch Việt Nam tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch tại 4 thị trường trọng điểm gồm Nga, Hung-ga-ri, Đức và Pháp. Trong đó, Pháp được đánh giá là một trong 10 quốc gia có lượng du khách đến Việt Nam đông nhất. Việt Nam tham dự Hội chợ với hy vọng khai thác tối đa tiềm năng du lịch của đất nước, góp phần duy trì và thúc đẩy hơn nữa đà phát triển của ngành "công nghiệp không khói" sau khi đã đạt mức tăng trưởng 38% trong năm 2007.
Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ năm nay gồm Viet Travel, La Palanche, HAPRO Travel, MPV Tours, Bài Thơ Tourist, Việt Nam Airlines... Trên diện tích 72 m2, gian hàng Việt Nam được bài trí mang đậm sắc thái dân tộc, đã gây ấn tượng mạnh đối với khách thăm quan, với nhiều hình ảnh sống động về các danh lam thắng cảnh của đất nước như Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An... Sau hai ngày mở cửa, gian hàng Việt Nam đã thu hút hàng trăm lượt khách đến xem.
Hội chợ du lịch quốc tế Pa-ri được tổ chức thường niên và là một trong những hội chợ quy mô lớn trên thế giới. Năm nay, Hội chợ thu hút gần 2000 doanh nghiệp du lịch đến từ hơn 300 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài các gian hàng trưng bày, Hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động khác như hội thảo du lịch, biểu diễn văn nghệ, ẩm thực... Trong 5 ngày diễn ra Hội chợ, Ban tổ chức dự kiến sẽ thu hút hơn 100.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, đồng thời có khoảng 15.000 doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh du lịch./.

Theo Đảng Cộng Sản