itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương / Người Việt ở Viêng Chăn chú trọng giáo dục truyền thống

Người Việt ở Viêng Chăn chú trọng giáo dục truyền thống

Nguồn ảnh: toihat.com

Ngày 15/12, Đại hội Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn lần thứ 8 đã thông qua một số chương trình công tác quan trọng nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho con em người Việt.

Ban chấp hành mới của Hội nhiệm kỳ 2008-2011, gồm 9 người đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giữ gìn khối đoàn kết cộng đồng; động viên hội viên chấp hành nghiêm pháp luật nước bạn, góp phần đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Viêng Chăn; một lòng hướng về Tổ quốc, nuôi dạy con em thành những công dân có ích cho xã hội.
Hiện nay, tại thủ đô Viêng Chăn có khoảng 5.000-6.000 người Việt Nam đang làm ăn sinh sống. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 5-10% người Việt ở Viêng Chăn có đời sống kinh tế khá giả, nhưng vẫn còn trên 50% thuộc diện khó khăn.

Người Việt Nam ở Lào nói chung và ở thủ đô Viêng Chăn nói riêng đều có truyền thống yêu nước, cần cù, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Hơn 30 năm qua, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn luôn là mái nhà chung của những người Việt xa quê hương sinh sống tại thủ đô đất nước Triệu voi. Mọi người động viên giúp đỡ nhau làm kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành; luôn hướng về Tổ quốc và có trách nhiệm với đất nước sở tại.

Theo Quehuong.org.vn