Miền Trung: Hàng ngàn ngôi nhà lại bị ngập

Trong khi lũ đang rút ra các sông thì từ tối 1-11 đến đêm qua (2-11), mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra từ Hà Tĩnh đến Bình Định.

Trong đó, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa đặc biệt lớn trên 200 mm, riêng Tà Lương (Thừa Thiên-Huế) trên 500 mm. Mưa lớn đã khiến cho sông Bồ, sông Hương (Thừa Thiên-Huế), sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam) và sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) đều vượt báo động ba và sẽ còn tiếp tục lên.

Lũ lên lại

Tại Quảng Nam, hôm qua, cơn lũ mới ập đến khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập. Lũ làm nhiều tuyến đường nội thị tại thị xã Hội An ngập nặng, có chỗ sâu gần 2 m.

Tại huyện Đại Lộc, người dân vừa dọn về nhà sau lũ đã phải chạy tìm chỗ ở để tránh cơn lũ mới. Nước lũ lên nhanh làm chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 14B và các tuyến đường từ huyện đi đến các xã.

Nước sông Trường lên nhanh làm tuyến đường nối huyện nam-bắc Trà My lại bị ách tắc nghiêm trọng. Báo cáo của Ban phòng chống lụt bão tỉnh này cho biết số người chết và mất tích từ đầu đợt lũ đến nay là bảy người, tổng thiệt hại vật chất là 35 tỷ đồng.

Tại Quảng Ngãi, sau khi nước xuống, bà con lo sửa sang lại nhà cửa nhưng chiều 2-11 cùng ngày, nước lũ lại dâng cao. Thống kê đến nay mưa lũ đã làm cho 42 ngôi nhà bị sập; gần 300 ngôi nhà và 18 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 14 người chết và hai người bị thương.

Tại Quảng Bình, chiều qua (2-11), ông Nguyễn Ngọc Giai, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, cho biết tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, nhiều xã bị ngập sâu hơn 1 m, hơn 1.000 ha rau màu hư hỏng nặng, hơn 50 ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ qua các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, đường Hồ Chí Minh bị chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 12 từ Quảng Trạch đi Tuyên Hóa bị sạt lở, giao thông tê liệt hoàn toàn. Sóng cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất đá ven biển ở huyện Quảng Trạch, Bố Trạch. Các xã dọc sông Gianh bị sạt lở hơn 10 km.

Hôm nay sẽ mưa giông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo ngày hôm nay (3-11), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến là 70-100 mm, một số nơi mưa trên 150 mm.

Bà Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo và phục vụ, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết chiều qua một vùng áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực nam biển Đông.

Vào lúc 16 giờ, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5-10,5 độ vĩ bắc, 112,3-113,3 độ kinh đông. Cách các vùng biển Nam bộ và Nam Trung bộ khoảng 430 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ). Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp gió mùa đông bắc và áp thấp nhiệt đới này nên từ hôm nay (3-11) đến ngày 6-11, vùng ven biển từ Khánh Hòa đến Kiên Giang sẽ có mưa giông và gió mạnh. Bà Lan cảnh báo, tàu đang hoạt động trên khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và nam biển Đông cần giữ liên lạc, cảnh giác với hoạt động của vùng áp thấp nhiệt đới này.

Cấp 470 tấn lúa giống cho các tỉnh bị lũ lụt  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định chỉ đạo Bộ NN & PTNT xuất 470 tấn lúa giống từ nguồn dự trữ quốc gia cho 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.

Nhóm PV Miền Trung

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as