Trung tâm Lưu ký cho biết, chỉ có khoảng 50% số CTCK là đáp ứng yêu cầu hoàn thành giai đoạn chạy thử nghiệm kết nối giao dịch T+2, phần còn lại vẫn chưa đáp ứng được.
Đáng có những động thái đánh xuống đầy "thiện chí" trên TTCK, không khó để nhận ra quá trình gom hàng đang dần được tiến hành, nhằm chuẩn bị cho một con sóng đánh lên trong không bao lâu nữa.
Câu chuyện các quỹ đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam gặp áp lực phải thoái vốn theo yêu cầu của nhà đầu tư không phải là mới, nhưng thông tin về 25.000 tỷ đồng vốn ngoại sẽ thoái trong năm 2012 là con số đáng ngờ.
Nhiều khả năng chỉ số VN Index sẽ bị đánh xuống không thương tiếc, thậm chí trong trọn 5 phiên giao dịch của tuần này. Tất nhiên, HNX sẽ không là một ngoại lệ trong bối cảnh chung.
Vấn đề nổi cộm khi bàn đến sức khỏe tài chính của khối CTCK là sự nhập nhèm các khoản vay vốn của khối này với ngân hàng.
UBCK cho biết, trong tháng này, nhiều văn bản chính sách điều chỉnh hoạt động của TTCK sẽ được ban hành. Trong đó, nhiều văn bản khi ra đời sẽ giải tỏa được những “điểm nghẽn” bộc lộ trên thị trường thời gian qua.
Ông Tony Tuấn tại PwC cho rằng, riêng ở Singapore những quỹ đầu tư nhỏ “size” 20 triệu 30 triệu USD đang tìm kiếm cơ hội ở VN khá nhiều.
Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ 2011 vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, sắp tới, cơ quan quản lý sẽ phân loại các CTCK thành 3 nhóm theo chỉ tiêu an toàn tài chính của các công ty.
Thị trường đóng cửa phiên cuối tuần với tín hiệu tích cực khi cả 2 sàn điều tăng điểm và áp lực bán giá thấp đã giảm. Các CTCK nhận định, dòng tiền có thể quay trở lại trong những phiên giao dịch còn lại của năm 2011, giúp thị trường có thể có sóng.
Theo Nhóm công tác thị trường vốn, khối CTCK Việt Nam đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy phải có “liều thuốc” tăng sức khỏe cho khối DN này.