Index lại xuống 410 điểm, HNX-Index mất mốc 68 điểm. VNM tăng sát giá trần, FPT được mua mạnh. NĐT bắt đáy cổ phiếu PVL tại giá sàn 5.300 đồng.
Thị trường tiếp tục diễn biến xấu trong phiên giao dịch thứ hai của tháng 11 do áp lực xả hàng từ phiên trước, cũng như tác động xấu từ sự sụt giảm của các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới. Tuy nhiên, xu hướng giảm những phút đầu phiên không quá mạnh như ở phiên trước.
MB đứng giá 13.800 đồng vào cuối phiên. Giao dịch thỏa thuận tăng mạnh với gần 12,5 triệu cổ phiếu STB giá trần. VN-Index giảm 1,7% xuống 413 điểm, HNX-Index giảm 2,4%.
Các chỉ số thị trường như VN-Index, HNX-Index, VS 100... đều đang ở trong một tình trạng chung là đã phá vỡ ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. Đây là ngưỡng chống đỡ cuối cùng và cũng là vững chắc nhất nên việc phá vỡ nó sẽ khiến cho khả năng test lại đáy cũ nâng cao hơn. Các phiên tăng điểm gần đây đều chỉ làm cho lo ngại pullback tăng cao chứ không khiến cho sự lạc quan quay trở lại.
Tiếp nối đà khởi sắc ở phiên trước, thị trường đã bật khá mạnh trong phiên mở cửa sáng 31/10. Tại HNX, với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chủ chốt và cổ phiếu chứng khoán HNX-Index đã dễ dàng vượt qua ngưỡng 70 điểm mà còn chinh phục cả mốc 71 điểm.
Thị trường đang rất sôi động. Hàng loạt cổ phiếu tại HoSE cũng tăng trân như SSI, IJC, PVF.... Vn-Index hiện đã vượt 419 điểm.
Lực mua sáng nay nhằm vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhất là những chứng khoán của doanh nghiệp làm ăn lãi ở quý III, 9 tháng đầu năm.
Thanh khoản xuống rất thấp. VN-Index được các bluechips đỡ giá trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,06 điểm.
Lình xình trong phần lớn thời gian, nhưng về cuối phiên, lực cầu cải thiện ở một số mã chủ chốt giúp cả hai sàn cùng tăng nhẹ. Giao dịch vẫn ở mức thấp nhưng điểm đặc biệt là khối ngoại tăng cường mua vào ở cả hai sàn.
CTG tăng 700 đồng nhờ LNST 9 tháng tăng 49% so với cùng kỳ 2010; "hiện tượng" ORS trên sàn Hà Nội đã bị bán xuống dưới giá tham chiếu.