VN-Index rơi xuống ngưỡng 380 điểm đã khiến một số CTCK bắt đầu có chung một nhận định: đáy chứng khoán đang ở rất gần và đây là cơ hội tốt để đầu tư.
Trong số 308 DN đang niêm yết trên HOSE, có đến hơn 50 đơn vị được giao dịch với chỉ số P/E 2 - 3 lần, trong khi các công ty trả cổ tức khá cao. Chính vì vậy, NĐT nên mạnh dạn bắt đáy các cổ phiếu này nếu VN-Index về mốc 380 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch cuối tháng 11, thị trường vẫn diễn biến trong trạng thái lình xình và giằng co nhẹ ở cả hai sàn do thiếu hẳn các thông tin hỗ trợ. Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đều thiếu “sức sống” nên phần còn lại của thị trường cũng rơi vào ảm đạm.
Chỉ số chứng khoán 2001 giảm kéo dài, thị trường rơi vào ảm đạm, nhiều nhà đầu tư thua lỗ, rời bỏ thị trường. TTCK Việt Nam cần được vực dậy và phát triển lành mạnh vì đây là phản ánh đầu tiên về môi trường sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài...
Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần, bluechips hồi phục kéo VN-Index tăng hơn 5 điểm
Sàn Hà Nội và TP HCM có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp nhờ các cổ phiếu lớn. Tuy vậy, thanh khoản toàn thị trường không được cải thiện nhiều.
VKP là chứng khoán đầu tiên trên thị trường xuống dưới ngưỡng 1.000 đồng một cổ phiếu. Giá của mã này thậm chí chưa bằng nửa ly trà đá.
Vn-Index đầu ngày rơi xuống 376 điểm nhưng sau đó đã bật lại nhờ sự tăng giá của nhiều cổ phiếu lớn.
STB lần đầu tiên vượt ngưỡng 15.000 đồng/cp kể từ tháng 12/2010. SBS có phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp.
Một trong những lý do khiến cổ phiếu ngân hàng còn “nhúc nhắc” được trên thị trường OTC là do một số ngân hàng vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn cho các cổ đông, bình quân hơn 10%/năm.