Hàng loạt công trình trọng điểm triển khai ở An Nhơn những năm qua đã đẩy lĩnh vực khai thác đá sỏi, san lấp mặt bằng lên hàng danh giá. "Kiếm cơm" bát nháo quanh lĩnh vực này không chỉ giới doanh nhân mà còn có cả các quan chức.
Ngày 18/9, Viện KSND Tối cao đã ra Cáo trạng truy tố Nguyễn Lâm Thái và 45 bị can nguyên là GĐ, cán bộ thuộc một số Bưu điện của các tỉnh, thành phố trên cả nước, GĐ các Cty TNHH.
Ngày 5-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án buôn bán động vật quý hiếm, liên quan ổ nhóm nấu cao hổ bị phát hiện ngày 4-9, tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân).
Trưa 28-8, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam - CA quận Hoàng Mai nhận được tin trình báo của chị Ngô Thị Liên (SN 1978, trú tại thôn 7, Minh Phú, Đan Phượng, Hà Tây) và qua đó phát hiện một đường dây có tính chất lừa đảo và buôn bán phụ nữ.
Hơn một tháng qua, không kể ngày hay đêm tại khu vực đồi Pù Le, thôn Tú Tạo, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) lúc nào cũng đầy ắp người đào đãi vàng sa khoáng trái phép.
Liên tục trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ chém nhau tại các điểm Internet, làm nhiều người trọng thương.
Khoảng một tuần nay, người đi xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn từ cầu Tân Tạo đến Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, thường bị thủng bánh xe do cán đinh. Trên đoạn đường này, cứ khoảng 2m là có đinh.
Sáng 31/5, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử 16 bị can trong đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam, do Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bóc gỡ từ tháng 5 - 6/2006.
Trong một nỗ lực nhằm lý giải việc tranh cãi giữa WB và EVN xung quanh việc thành lập Công ty cổ phần mua bán điện duy nhất, tác giả bài báo cho rằng động cơ của việc can thiệp vào việc thành lập công ty cổ phần mua bán điện duy nhất của WB là nhằm muốn chi phối thị trường điện trong khi cho rằng động cơ của EVN không ngoài mục tiêu lợi nhuận.
Sau 3 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm vụ chạy hạn ngạch (quota) hàng dệt may sang thị trường Mỹ diễn ra ở Bộ Thương mại đã khép lại bằng một bản án có hiệu lực thi hành ngay cùng với việc nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu đã được giảm án từ 14 năm tù xuống còn 12 năm tù về tội nhận hối lộ.
Cùng được giảm án với bị cáo Dâu còn có bị cáo Phan Nghĩa Hiệp cũng được giảm 1 năm tù còn lại 3 năm tù về tội làm môi giới hối lộ.