itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật

Pháp luật

8 nhóm thu nhập không được áp thuế TNDN 20%

Bộ Tài chính dự kiến không cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (doanh nghiệp) có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm, có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội không được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20% mà vẫn phải chịu thuế suất 25% trong 6 tháng cuối năm 2013 và kể từ năm 2014 phải chịu thuế suất 22%.

Phóng viên Duy Đông, Báo Pháp Luật TP HCM bị bắt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 7-8, tại một khách sạn lớn trên đường Phạm Văn Thuận (TP. Biên Hòa), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Đồng Nai) đã bắt quả tang phóng viên Duy Đông (tên thật là Võ Thanh Tùng) công tác tại Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh đang nhận tiền của một doanh nghiệp.

Dùng Facebook xúc phạm người khác, bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 5.8, Sở Thông tin- Truyền thông TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 3 người 10 triệu đồng/người và cảnh cáo 4 người khác về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Mô hình tòa án bốn cấp vẫn nằm trên giấy

“Khi tổng kết Nghị quyết (NQ) 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp cần lưu ý đến những vấn đề thực tiễn cuộc sống phát sinh, mạnh dạn chỉ rõ những chủ trương chưa phù hợp, dẫn chứng cụ thể và đề xuất những giải pháp bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xây dựng một nền tư pháp vững mạnh”.

Nhóm lợi ích chi phối ngân hàng

Trong quá trình thanh tra, đã phát hiện có cổ đông sở hữu tới 80% cổ phần tại một ngân hàng; có ngân hàng dành 70%-80% vốn phục vụ cho vay doanh nghiệp sân sau

Thường xuyên dọa trẻ ‘ngáo ộp’ có thể bị phạt 2 triệu đồng

Thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật khiến người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần, được coi là hành vi ngược đãi, có thể bị phạt tới… 2 triệu đồng.

Miễn nhiệm cán bộ DNNN gây lãng phí

Thủ tướng vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động.

Đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát lâm nghiệp

Ngày 25.7, tại Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thảo luận và cho ý kiến về các đề án Bảo vệ rừng tự nhiên; Nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

"Cò" chạy Dự án Sân bay Phú Quốc chịu án 20 năm tù

Nguyễn Huy Vui, Nguyễn Việt Hà, bị truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trạm phó CSGT 'ép' DN trả tiền nhậu mất chức

Việc Trung tá CSGT Hồ Lưu Luyến, trạm phó, thường xuyên gọi một DN vận tải đi nhậu và để họ trả tiền đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín lực lượng.

Các tin đã đưa ngày   Xem