itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức

Tin thế giới

Mỹ ra đòn kinh tế với Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo thực hiện lệnh trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực then chốt của kinh tế Nga, để phản đối việc Nga sáp nhập Crimea thành một phần lãnh thổ. Theo Reuters, lệnh trừng phạt sẽ mở rộng đối với 20 cá nhân có liên quan đến các hoạt động tại Crimea, trong đó một số người có quan hệ gần gũi với Tổng thống Vladimir Putin. Lệnh trừng phạt mới áp dụng đối với các quan chức cấp cao và ngân hàng Rossiya của Nga. Cụ thể, Washington áp đặt lệnh cấm giao dịch và phong tỏa tài sản đối với Bank Rossiya cùng Chủ tịch Yuri Kovalchuk.

Tổng thống Putin ký công nhận Crimea là quốc gia độc lập

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận Crimea là một quốc gia độc lập, sau khi đại đa số cử tri tại đây bỏ phiếu đồng ý tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga một ngày trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chiều qua đã tới Jakarta của Indonesia với nội dung chính về chống biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ bắt đầu chuyến công du vào ngày 13/2. Ông sẽ dừng chân ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Indonesia.

Mỹ cảnh báo an ninh hàng không tại Olympic Sochi

Tối qua (5-2, giờ VN), chính phủ Mỹ đã lên tiếng cảnh báo các hãng hàng không trong và ngoài nước nguy cơ kẻ khủng bố giấu chất nổ trong các tuýp kem đánh răng trong hành lý qua đường hàng không, tấn công Thế vận hội mùa đông diễn ra tại thành phố Sochi (Nga) từ ngày 7 đến 23-2.

Cha thiếu nữ bị cưỡng hiếp cầu cứu tổng thống Ấn Độ

Cha của cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể hai lần và thiêu sống hôm qua gặp Tổng thống Pranab Mukherjee nhằm yêu cầu một cuộc điều tra sâu rộng về vụ việc.

Thái Lan và cuộc đảo chính “thầm lặng”

Dư luận quốc tế đang lo ngại nguy cơ đảo chính ở Thái Lan sau khi tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha úp mở về khả năng này. Trên thực tế, một cuộc đảo chính không xe tăng vẫn đang diễn ra trên đường phố Bangkok.

Vén màn vũ khí không gian Nga

Không rầm rộ, phô trương, Nga vẫn đang âm thầm phát triển chương trình quân sự không gian để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.

Thế giới nghiêng mình tiễn Mandela

Hôm qua, cả thế giới dõi theo tang lễ của “Tượng đài thế kỷ 20” Nelson Mandela được Chính phủ Nam Phi cử hành trọng thể tại sân vận động quốc gia FNB nằm giữa hai thành phố Johannesburg và Soweto. Tại đấy ông Mandela từng xuất hiện trước công chúng lần cuối hồi năm 2010 nhân dịp World Cup bóng đá tổ chức ở Nam Phi.

Myanmar chi 34 triệu USD đăng cai hội nghị ASEAN

Văn phòng Tổng thống Myanmar vừa chi 33,4 tỉ kyat (34 triệu USD) để tổ chức các hội nghị ASEAN năm 2014, Bộ Ngoại giao nước này vừa tiết lộ.

Các tin đã đưa ngày   Xem