Danh sách giáo viên tỉnh Đồng Tháp
Danh sách giáo viên tỉnh Đồng Tháp được nhận tài trợ đợt 1.
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐỊA CHỈ | THÀNH TÍCH | MỨC TÀI TRỢ |
1 | Nguyễn Thị Thé | 1978 | Tiểu Học Nguyễn Huệ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. ĐT: 067830544 |
Đạt giáo viên giỏi bậc tiểu học cấp huyện năm 1999 - 2000 Đạt giáo viên giỏi bậc tiểu học cấp cơ sở năm 2002 - 2003; 2004 - 2005 Đạt giáo viên giỏi năm 2003 - 2004 Giáo viên giỏi cấp huyện 2003 - 2004; 2004 - 2005; 2006 - 2007 Giáo viên “Giỏi việc nhà - đảm việc trường” năm 2003 - 2004 Là giáo viên tốt nghiệp thứ hạng cao , được quyền chọn nhiệm sở nhưng vì lòng yêu thương các trẻ em vung sâu, có nhiều thiếu thốn cô đã chọn nơi đây vì sự nghiệp giáo dục. Nhận xét của nhà trường: Có chuyên môn vững vàng, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm, có tinh thần trách nhiệm cao. Thái độ phục vụ và chăm sóc các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn |
5.000.000 |
2 | Trịnh Thanh Lưu | 1967 | Trường THCS Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067595676 |
Đạt giải thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1997 - 1998 Đạt danh hiệu lao động giỏi cấp huyện năm 2000 - 2001; 2002; 2003; 2004 Vì yêu nghề mến trẻ nên anh lên vùng sâu giảng dạy, dù lúc đầu khởi nghiệp mức lương rất thấp nhưng anh vẫn bám trường, bám lớp. Nhận xét của nhà trường: Có thời gian công tác đã 18 năm. Rất nhiệt tình trong phong trào. Có tác phong, ngôn phong tốt, rất mực thương yêu học sinh. Nhiều năm đạt danh hiệu thi đua được cấp trên khen thưởng |
3.000.000 |
3 | Trần Trí Thiện | 1960 | Số 543 Ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067582275 |
Huy chương vì sự nghiệp giáo dục Hiện nay là hiệu trưởng của trường Hồng Ngự Ra trường năm 1980, Sở điều động đến nhận nhiệm vụ tại Huyện Hồng Ngự Nhận xét của ngành: Từ năm 1980 đến nay đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. |
2.000.000 |
4 | Nguyễn Thanh Sơn | 1985 | GV Trường THPT Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067585094 |
Tốt nghệp ĐH Cần Thơ loại giỏi. Về vùng sâu giảng dạy vì muốn truyền đạt lại cho các em học sinh kiến thức và hoài bão giúp quê hương thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. |
2.000.000 |
5 | Trần Thanh Phong | 1983 | Gv Trường THPT Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 0946171318 |
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê hèo lánh này, nhìn cảnh nghèo khổ của người dân địa phương mình nên anh quyết định trở lại đây giảng dạy. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh vãn trao dồi kiến thức (đang học Cao học tại ĐH Vinh) Nhận xét của nhà trường: Anh luôn phấn đấu tốt, yêu nghề, có ý chí vươn lên. Thương yêu giúp đỡ các học sinh tận tình. |
2.000.000 |
6 | Đỗ Ngọc Tuấn | 1979 | Trường THPT Tam Nông, Ấp 1, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp |
Ba năm liên tục đạt danh hiệu tiên tiến Một năm dạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở Được sự phân công của Sở GD - ĐT Đồng Tháp, vì không ngại khó khăn nên anh sẵn sàng nhận công tác, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục Nhận xét: Trong những năm qua anh đã hoạt động tích cực, đáp ứng được yêu cầu phát triển của trường. Tận tụy với nghề. |
2.000.000 |
7 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 1978 | Trường THPT Tam Nông, Ấp 1, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp. ĐT: 067981213 |
3 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 5 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Là tuổi trẻ với lòng nhiệt tình không ngại khó, nên được sự phân công của Sở GD - ĐT Đồng Tháp về vùng sâu công tác, chị đã hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và luôn phần đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận xét của nhà trường: Hiện là giáo viên dạy Tin học và phụ trách phòng Hành chánh, trong những năm vừa qua có đã làm tốt nhiệm vụ dã giao và đáp ứng yêu cầu phát triển. |
2.000.000 |
8 | Đặng Văn Tựa | 1972 | Trường Tiểu Học Hưng Thạnh 2, xã Hưng Thạnh, Tháp Mười, Đồng Tháp. ĐT: 067952599 |
Được UBND Huyện Tháp Mười tặng giấy khen có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và nhiều giấy khen chứng nhận về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nguyên nhân vào vùng sâu giảng dạy là muốn đem ánh sáng văn minh cho vùng quê nghèo nàn, lạc hậu.. Nhận xét của nhà trường: Tuy có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm. nhiệt tình với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu. Đã gắn bó với vùng sâu hơn 10 năm. |
2.000.000 |
9 | Đào Tuấn Anh | 1970 | THCS Phú Điền, Tháp Mười, Đồng Tháp. ĐT: 067965122 |
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2000 đến 2007 Sau khi ra trường, tình nguyện xin về dạy ở vùng sâu này vì thấy nơi đây là vùng thiệt thòi nhất cả vật chất lẫn trình độ, nhiều con em không được đến trường… Nhận xét của nhà trường: Tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, đánh giá chuyên môn đúng tiêu chuẩn. |
2.000.000 |