itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đak Nông

Làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đak Nông

Cuối giờ chiều ngày 31/10, chị Kim Tuyến tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đak Nông.

Sau khi trao đổi về nội dung ba quỹ ITA và chương trình “Hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng cao”, ông Bùi Đức Thịnh ngỏ ý giới thiệu Quỹ ITA-s, mà đặc biệt là Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đak Nông, 42 Nguyễn Văn Trỗi, TX.Gia Nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch, cho biết hiện tại Đak Nông số nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam rất nhiều, gần 1.600 người. Trong đó, số nạn nhân cơ thể không bình thường, tay chân không đủ lên đến 600 người cùng 300 con em của họ. Có những trường hợp rất thương tâm như gia đình ông Nguyễn Nương Viên, 53 tuổi, do bị dính hơi ngạt trong vụ Lộc Ninh 1975 nên 4 người con của ông giờ đã mất ba, còn lại một thì bị mù mắt, đã đi chữa nhưng cũng chỉ thấy mờ mờ. Hoặc anh Dương Tiến Lâm, năm nay 23 tuổi, chỉ có một nửa xương sườn, thiếu chân tay…

Đại diện Hội, ông Chiến tỏ ý rất vui mừng khi biết đến Quỹ ITA Hàn gắn vết thương và mong muốn cùng với sự giúp sức của Quỹ ITA-s nói riêng và của cả xã hội nói chung, những nỗi đau thương, bất hạnh sẽ ngày càng vơi đi.

Huyền Trang