itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / 20/12: ITA tăng trần đang được mua rất mạnh

20/12: ITA tăng trần đang được mua rất mạnh

ITA tăng trần lên 17.900 đồng với hơn 3,66 triệu đơn vị được khớp, dư mua vẫn còn gần 1 triệu đơn vị. Khối ngoại hiện tích cực gom hàng nhiều nhất ở các mã lớn như: ITA, REE, VCB, CTG, HSG,… Mã đứng đầu là ITA với 517.890 đơn vị. Các mã này hiện đều nằm trong xu hướng tăng giá, trong đó ITA tăng kịch trần đang giao dịch ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu.

ITA cũng đồng thời là mã tích cực nhất trên sàn HO, với 4,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. Tiếp theo sau đó là các mã: SSI, STB, REE, EIB,…

Sang kỳ khớp lệnh liên tục, thị trường liên tiếp có những diễn biến trái chiều. Dù đã cố gắng bứt phá nhưng lực cản giảm điểm quá mạnh, hai sàn vẫn chưa tìm lại được sắc xanh khi kết thúc đợt giao dịch này. Thanh khoản thị trường cũng đã giảm hẳn so với đợt khớp lệnh liên tục phiên giao dịch cuối tuần trước.

Kết thúc đợt 2, VN-Index chính thức mất mốc 480 điểm còn 479.86 điểm sau khi giảm 5,43 điểm (-1,11%). Khối lượng giao dịch bằng 96,61% đợt 2 phiên trước với 55.680.849 đơn vị được khớp lệnh. Giá trị khớp lệnh là 1.295,76 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, sang đợt khớp lệnh liên tục, thị trường đảo chiều liên tục. Mặc dù đã có nhiều bứt phá được ghi nhận, nhưng lực giảm quá mạnh đã kéo HNX-Index theo chiều giảm điểm. Trên sàn hiện có 136 mã tăng giá trong tổng số 309 mã tham gia giao dịch. Số mã giảm giá là 113 mã. Còn lại là 60 mã đứng giá.
Thời điểm 10h15, HNX-Index lùi 0,78 điểm (- 0,65 %), đang dừng tại 118,92 điểm. Khối lượng giao dịch hiện đang là 26.048.000 đơn vị, bằng 75,65% khối lượng giao dịch thời điểm này phiên cuối tuần. Giá trị giao dịch theo đó giảm 23,7% còn 509,08 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trên HNX với việc mua vào 818.800 đơn vị và bán ra 154.500 đơn vị. Khối lượng mua ròng hiện đang là 664.300 đơn vị với giá trị mua ròng là 12,43 tỷ đồng.
Dẫn đầu sàn Hà Nội lúc này đang là mã HBB với 2,62 triệu đơn vị được khớp lệnh. Khiêm tốn hơn, với 2,36 triệu đơn vị, KLS đứng ở vị trí thứ hai. Những vị trí tiếp theo sau đó lần lượt thuộc về các mã: PVX, VND, SHB,…