itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Truyền thông VN đi Trường Sa

Truyền thông VN đi Trường Sa

Sáng 3/1 báo Thanh Niên tổ chức lễ khởi hành từ TP. HCM cho đoàn phóng viên đi Trường Sa trong 3 tuần lễ.

Họ mang theo nhiều thiết bị để làm phóng sự và kèm theo nhiệm vụ chuyển quà ra cho những người người lính Việt Nam đang phục vụ trên đảo.

Trong lúc chuẩn bị xuống tàu ở cảng Cam Ranh, phóng viên nữ duy nhất trong đoàn, Thái Hòa, cho BBC biết việc ra thăm Trường Sa trong dịp Tết là hoạt động thường niên của báo Thanh Niên.

''Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi Trường Sa nên cảm giác rất thích thú vì đến một nơi chưa từng đến và có dịp thăm những người đang ở rất xa, rất thiếu thốn tình cảm của đất liền.''

''Báo Thanh Niên có mang rất nhiều quà, nhiều sách, cùng với quà tặng của độc giả và công ty để cho các chiến sĩ ở Trường Sa ăn Tết,'' cô Thái Hòa cho biết.

Xuống đường

Tháng trước đông đảo thanh niên ở Hà Nội và TP. HCM xuống đường trong hai ngày 9 và 16/12 để phản đối việc Trung Quốc được có tính chuyện lập thành phố Tam Sa.

Các cuộc biểu tình có vẻ đã gây căng thẳng trong quan hệ Trung-Việt.

Theo Tân Hoa Xã và các hãng tin nước ngoài, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương đã yêu cầu Việt Nam có biện pháp trước các cuộc biểu tình chống Trung Quốc để không làm "tổn hại quan hệ hai bên".

Truyền thông Việt Nam thời gian qua đã không đưa tin gì về các cuộc biểu tình chống vụ Trường Sa ngoại trừ trích dẫn lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Dũng đưa ra hôm 9/12.

"Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này."

Ông Dũng nói quan điểm của Việt Nam là thông qua đàm phán, giải quyết một cách hoà bình mọi tranh chấp trên cơ sở luật pháp và thực tiễn quốc tế.

"Hai bên thống nhất tăng cường nhịp độ đàm phán, phối hợp giải quyết thoả đáng các vấn đề nảy sinh trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, không làm phức tạp thêm tình hình."

Sau đó Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Chính pháp Trung ương Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Khang, đã nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị của hai nước.

Ông Khang nói hai nước cần nhìn nhận mối quan hệ ''từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn để nắm được nền tảng chung đã được lãnh đạo hai nước đồng ý.''

Theo Tân Hoa Xã, ông Khang đã phát biểu như vậy trong chuyến thăm Trung Quốc của bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương ĐCSVN hôm 22/12.

Theo BBC