itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Chứng khoán hai sàn giảm nhẹ

Chứng khoán hai sàn giảm nhẹ

VN-index hôm nay tiếp tục giảm nhẹ 2,59 điểm, xuống 1101,29 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 13 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 1288 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 120 mã niêm yết vẫn có tới 68 mã tăng giá, 39 mã giảm giá và 13 mã đứng giá.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) và Kinh Đô (KDC) hôm nay dẫn đầu, cùng tăng 8000 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo, Nam Việt (NAV) và Cao su Đà Nẵng (DRC) cùng tăng 6000 đồng/cổ phiếu. Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) tăng 5000 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay Giấy Viễn Đông (VID) giao dịch không hưởng quyền, giá điều chỉnh còn xuống 42200 đồng/cổ phiếu. Trên thực tế, Khoáng sản Bình Định (BMC) giảm nhiều nhất, mất 23 nghìn đồng/cổ phiếu. Tiếp đến, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) giảm 22 nghìn đồng/cổ phiếu. Hậu Giang (DHG) giảm 13 nghìn đồng/cổ phiếu. Sông Đà (SJS) giảm 10 nghìn đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh đứng thứ tư thị trường.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) vẫn dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh, có giá giảm nhẹ 500 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là Hàng Hải Hà Nội (MHC), giá tăng 500 đồng/cổ phiếu. Cơ điện lạnh (REE) tăng 1000 đồng/cổ phiếu. Đứng thứ năm là Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) có giá giảm 1000 đồng/cổ phiếu.

Sau sáu phiên tăng liên tiếp, chỉ số HASTC tại sàn Hà Nội đã giảm 6,56 điểm, xuống còn 372,6 điểm. Tuy nhiên tổng khối lượng giao dịch tăng đạt hơn 6,7 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 714 tỷ đồng. Trong số 91 mã niêm yết có tới 69 mã tăng giá, 21 mã giảm giá, một mã đứng giá.

Sông Đà 7 (SD7) dẫn đầu tăng kịch trần, thêm 40600 đồng, lên 435 nghìn đồng/cổ phiếu. Trong khi Sông Đà 9.09 (S99) quay đầu giảm mạnh nhất, mất 20500 đồng, xuống còn 376 nghìn đồng/cổ phiếu.

Xuân Bách

vse.org.vn và hastc.org.vn