itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Lực bán áp đảo, Vn-Index thủng mốc 600 điểm

Lực bán áp đảo, Vn-Index thủng mốc 600 điểm

Sau phiên đỏ sàn hôm qua, mở cửa giao dịch ngày 13/8, sàn TP HCM tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Đợt một, Vn-Index chỉ giảm nhẹ 0,9 điểm, mua bán thận trọng khi chỉ có 2,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trị giá hơn 38 tỷ đồng. Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này bắt đầu sụt giảm mạnh, có nhiều đợt rung lắc và vài nhịp thủng mốc 600 điểm.

Lúc 9h45, toàn sàn ghi nhận hơn 140 mã đi xuống, 90% blue-chip rổ VN30 chuyển đỏ. Dù đã rớt giá mạnh trong phiên trước, VCB giảm thêm 700 đồng, kéo theo nhiều mã tài chính như CTG, EIB, MBB, STB cùng suy yếu. Các mã chủ chốt: MSN, GAS, PVD, KDC cùng giảm 500-1.600 đồng. KMR, PTK, KTB, KSH dư mua sàn 100.000-200.000 đơn vị. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn còn dè dặt vào đầu phiên sáng.

Bên bán chào giá cao trong khi bên mua ngã giá sàn, khiến cung cầu không gặp nhau. Có lúc thị trường rung lắc mạnh, Vn-Index giảm 7 điểm, cổ phiếu dầu khí, thực phẩm, khoáng sản, bất động sản lặp lại kịch bản đỏ lửa của phiên hôm qua.

Sau hơn một giờ giao dịch, đà giảm chậm dần nhờ VNM nỗ lực tăng giá. Từ 10h trở đi, VNM chuyển từ vàng sang xanh, song riêng lực đỡ từ mã này không đủ kéo thị trường đi lên.

Càng về cuối phiên, lực bán càng mạnh, GAS và BVH rớt giá sâu hơn khiến thị trường chùng xuống một lần nữa. Chốt phiên sáng, Vn-Index giảm 6 điểm, xuống 598,24 điểm, sang tay 50 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 970 tỷ đồng.

Sàn Hà Nội cũng chưa thể cắt mạch giảm của ngày hôm qua vì nhóm cổ phiếu chủ chốt tiếp tục sa sút. Rổ HNX30 chìm trong sắc đỏ. SHB, ACB, BVS, VCG, PVS, PVC lần lượt giảm 100-600 đồng. Nghỉ giữa phiên, HNX-Index giảm 0,91 điểm, xuống 81,84 điểm, khớp 20,2 triệu chứng khoán, tương đương 202,9 tỷ đồng.

Chuyên viên phân tích cao cấp Công ty chứng khoán Bản Việt, Nguyễn Thế Minh đánh giá, Vn-Index đang dao động ở vùng 595-600 điểm. Suốt phiên sáng 13/8, diễn biến thị trường đang thực hành bài kiểm tra ngưỡng an toàn này.

Theo ông Minh, tuy mốc 600 điểm khá thấp so với kỳ vọng của giới đầu tư nhưng xét trong bối cảnh hiện tại, đây được xem là ngưỡng ít rủi ro nhất. "Thị trường đang ở đâu đó quanh vùng đáy, có thể kiểm chứng điều này thông qua động thái mua ròng của khối ngoại trong những phiên gần đây", ông nói.

Vị này cho rằng giữa việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước nới biên độ USD lên 2% và giá vàng leo thang, sức ảnh hưởng của việc phá giá nhân dân tệ nhỉnh hơn.

Trước mắt, do tác động tâm lý, đã có không ít nhà đầu tư xả hàng để rút tiền ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy cũng nhanh chóng xuất hiện và khối ngoại cũng đã trở lại trong thời gian gần đây. Riêng phiên hôm qua, khối ngoại mua ròng hơn 98,4 tỷ đồng trên HSX. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư bình tĩnh hơn.

Hà Thanh/ VnExpress