itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Ngày 25/10: Penny bứt phá, thị trường tăng nhẹ vào cuối phiên

Ngày 25/10: Penny bứt phá, thị trường tăng nhẹ vào cuối phiên

Phiên giao dịch sáng 25/10, thị trường bất ngờ đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên nhờ sự khởi sắc của các penny-stock. Nhiều mã trong số này tăng với mức giá trần tạo cảm giác hưng phấn cho nhà đầu tư khi niềm tin về một quá trình phục hồi của các cổ phiếu nhỏ bắt đầu nhen nhóm.

Thông tin chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao trong tháng 10 không làm nhà đầu tư hoảng sợ, do điều này đã được dự liệu trước từ nhiều hôm trước khi CPI của Hà Nội và TPHCM được công bố. Do vậy, thị trường chỉ lình xình giảm nhẹ hoặc đi ngang trong hơn nửa đầu của phiên.

Khoảng 9h30, thị trường phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất của phiên (443 điểm). Từ 10h00, VN-Index chính thức bật xanh và tiếp tục tăng trưởng cho đến hết phiên với mức tăng 3.4 điểm, tương ứng với 0.76% lên mức 448.61 điểm. Lượng cổ phiếu khớp lệnh có sự cái thiện nhẹ so với phiên trước với 5.94% và tăng lên gần 28.26 triệu đơn vị và giá trị tăng 20.31% lên mức 721.55 tỷ đồng.

Tính cả giao dịch thỏa thuận thì thanh khoản toàn phiên đạt gần 28.65 triệu đơn vị và trị giá 735.21 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 154 mã tăng, chỉ có 48 mã giảm và 59 mã đứng giá. Trong số này có 30 mã tăng trần mà chiếm phần lớn trong số đó là các cổ phiếu vừa và nhỏ, ngoại trừ mã blue-chips có mức tăng mạnh là VIC với 4.55% lên 69,000 đồng/cp chủ yếu nhờ lực cầu hỗ trợ của khối ngoại.

Nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất có thể kể đến như CMV, OPC, KSS, NTL, PTL, PAC, VHG, PTC, KSA, VES, HLG, D2D, DIC

Ở chiều ngược lại có 9 mã giảm sàn gồm HAI, DCL, STG, HTV, L10, SFC, SSC

Đáng chú ý, mức độ biến động của nhiều mã cổ phiếu trong phiên này khá lớn như VES, SAV từ mức giá sàn đã bật mạnh lên mức giá trần với biến động 9.65% và 9.39%. Trong khi đó, SFC từ mức tăng khá cao đã đảo chiều giảm mạnh 4.7% xuống 34,500 đồng/cp, tổng mức biến động của cổ phiếu này trong phiên là 9.13%.

Các mã khác cũng có biên độ biến động mạnh từ trên 6% đến hơn 8% và chủ yếu diễn biến theo chiều hướng tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này không hỗ trợ nhiều cho thị trường thậm chí quay sang bán ròng với khối lượng 439,280 đơn vị, tương đương 1.2 tỷ đồng. Cụ thể, họ mua vào xấp xỉ 2.9 triệu đơn vị và bán ra 3.39 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị là 125.68 tỷ đồng và 126.88 tỷ đồng.

Các mã họ mua ròng nhiều nhất là DPM, NTL, PVF, VIC, FPT, BVH, VFMVF1… Trong khi đó, các mã bị bán ròng nhiều nhất là VPL, KDC, SJS, TDH, VCB, VTO, VIP

Nhóm cổ phiếu blue-chips tiếp tục được giữ giá, nhiều mã tăng nhẹ so với mức tham chiếu DHG, EIB, GMD, HPG, LCG, MPC, MSN, PET, POM

Quan sát thị trường thời gian vừa qua, VN-Index chỉ tăng giảm lình xình trong biên độ hẹp nhưng giá cổ phiếu hầu hết biến động theo chiều hướng giảm, thậm chí nhiều mã trong số đó lùi về mức đáy thấp hơn thời điểm tháng 2/2009 tạo ra sức hấp dẫn nhất định đối nhà đầu tư.

Một chuyên gia chứng khoán cho biết, giá nhiều loại cổ phiếu hiện nay đã giảm về mức đáy rất thấp nên khó có chuyện VN-Index tiếp tục điều chỉnh giảm về 380 điểm như mọi người vẫn nghĩ.

Tại sàn HNX, tiếp nối đà tăng tại HOSE, chỉ số HNX-Index cũng bật xanh trở lại vào khoảng 10h27 với sự bứt phá của nhiều mã penny như MMC, NPS, HST, HCC, CMI, SME, SPP, VE9, SRB, HPB… giúp chỉ số tăng nhẹ 0.45 điểm, tương đương 0.4% lên mức 111.77 điểm. Thanh khoản toàn phiên đạt 20.72 triệu đơn vị, trị giá hơn 400 tỷ đồng giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước,

Toàn sàn có 187 mã tăng, 95 mã giảm và 63 đứng giá hoặc không có giao dịch, trong số đó có 17 mã tăng trần và 20 mã giảm sàn.

Viết Vinh/ VietStock