itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Tổng thống Chile muốn dân đọc sách nhiều hơn

Tổng thống Chile muốn dân đọc sách nhiều hơn

Nếu bạn hỏi người dân Chile đang đọc cuốn sách nào thì câu trả lời hầu hết sẽ là “La suma de los Dias”, cuốn hồi ký của nhà văn còn sống nổi tiếng nhất nước này, Isabel Allende. Và điều này có nghĩa họ hoàn toàn … chẳng đọc gì.

Thậm chí, kết quả thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy 45% người dân Chile không hề đọc sách và 34% hiếm hoi lắm mới “sờ” vào một vài cuốn.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đang muốn thay đổi “thói quen” không hay này. Để làm điều đó, bà lên kế hoạch phát miễn phí cho 400.000 gia đình nghèo nhất trong cả nước mỗi hộ một malentin literario (một bộ gồm 9 cuốn sách).

Cuối tháng trước, sau một thời gian nghiên cứu và sàng lọc, nhóm các nhà trí thức cuối cùng cũng đã lên được danh sách gồm 49 tác phẩm, để từ đó nhà chức trách sẽ lựa chọn những cuốn mà họ thấy phù hợp với mỗi gia đình (trong đó, chắc chắn mỗi hộ sẽ nhận được một bộ sách giáo khoa và/hoặc một cuốn từ điển).

Danh sách được lựa chọn bao gồm các tác phẩm văn xuôi và thi ca dành cho cả đối tượng trẻ em và người lớn của nhiều tác giả nổi tiếng trong nước và thế giới, từ nhà văn Allende, nhà thơ Pablo Neruda của Chile đến các tác phẩm “Bắt trẻ đồng xanh” (The catcher in the Rye) của J.D.Salinger và “Hoá thân” (Metamorphosis) của Franz Kafka.

Dĩ nhiên đây là danh sách hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, song liệu bộ sách này có phải là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đáng ca ngợi của bà Bachelet?

Về mặt tích cực, rõ ràng là nó có ích trong bối cảnh Chile hiện tại: quá nhiều người Chile lớn tuổi thiếu khả năng hàm thụ văn học hoặc xa lạ với những giáo trình nghiên cứu sơ cứng, trong khi giới thanh thiếu niên lại không có đủ tiền mua sách.

Hiện giá trung bình một cuốn sách tại Chile là 14USD, cao hơn mức trung bình trong khu vực Mỹ Latinh và tương đương với chi phí đi làm bằng xe bus ở thủ đô Santiago trong … hai tuần.

Nữ tổng thống cánh tả của Chile. Ảnh: AFP

Như vậy rõ ràng nếu giá sách rẻ đi, sẽ có nhiều người mua sách “xịn” hơn là các bản in lậu đang được bày bán nhan nhản trên khắp các vỉa hè. Và mô hình thử nghiệm thư viện cho mượn sách tại khu tàu điện ngầm ở thủ đô đang mang lại thành công lớn.

Để làm được điều này, Chính phủ sẽ phải buộc các nhà xuất bản giảm giá bán các ấn phẩm. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình lại cho rằng bộ sách như vậy chỉ đơn thuần là một hành động dân tuý và không có nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Veronica Abud thuộc La Fuente, một tổ chức khuyến học, phàn nàn “sáng kiến trên giống như cọc tiền từ trên trời rơi xuống”. “Ai dám nói rằng một thợ sửa ống nước sống trong khu phố nghèo ở Santiago thật sự muốn đọc Kafka?”, Abud khẳng định.

Theo cô, chỉ cần có số tiền không bằng mức chi phí in ấn bộ sách trên, ước tính 11 triệu USD, thì La Fuente có thể xây được 60 thư viện tại trường học và các khu lân cận. Thực tế cũng cho thấy, với nỗ lực của La Fuente, từ tỷ lệ chỉ có 7% người dân Chile thường xuyên đến thư viện đọc sách thì nay con số này đang tăng hơn nhiều.

N.H (Theo International Herald Tribune)