itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / “Ngùn ngụt” giá gas

“Ngùn ngụt” giá gas

Giá một số mặt hàng tiếp tục tăng, trong đó có gas và thịt heo. Từ hôm nay (1-11), các công ty kinh doanh gas đồng loạt tăng giá gas bán lẻ trong nước từ 15.000-24.000 đồng/bình - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Muốn mua gas phải thêm tiền

Hầu hết các công ty tăng ở mức 18.000-20.000 đồng/bình, chỉ có VT Gas tăng 15.000 đồng/bình. Elf Gas tăng nhiều nhất, 24.000 đồng/bình (riêng bình của Elf Gas là 12,5kg).

Giá gas tăng là do giá dầu thế giới tăng. Một tấn gas nhập khẩu về hiện ở mức 979 USD. Theo tính toán của một chuyên gia trong ngành, với mức tăng của giá thế giới, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng khoảng 21.000 đồng/bình.

Theo các công ty gas, nhiều đơn vị mua được gas từ Nhà máy Dinh Cố có giá rẻ hơn giá nhập khẩu 43 USD/tấn. Thế nhưng các đơn vị này vẫn bán gas theo giá thế giới.

Giá gas tăng cao một phần do cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm thuế nhập khẩu không theo sát tình hình thực tế. Bộ Tài chính ra thông báo việc giảm thuế nhập khẩu từ 5% xuống 2% từ đầu tháng mười nhưng mãi đến ngày 25-10 mới đăng công báo, nên đến ngày 8-11 mới có hiệu lực.

Dù đến ngày cuối cùng của mỗi tháng, giá hợp đồng nhập khẩu cho tháng sau mới được công bố, nhưng dự đoán tình hình tăng giá là chắc chắn nên một số công ty đã tăng giá trước. Điều này tạo nên cơ hội cho nhiều đại lý tăng giá vô tội vạ trong mấy ngày qua.

Các công ty sản xuất gạch men cho biết với mức tăng mạnh lần này của giá gas, chắc chắn giá thành của sản phẩm vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng theo. Việc tăng giá mặt hàng này cũng đang được các doanh nghiệp xem xét.

Bữa ăn thêm đắt đỏ

Giá heo hơi tại khu vực Đông Nam bộ đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên 28.000 đồng/kg. Tại các chợ đầu mối ở TP.HCM, giá thịt heo mảnh 30.000-31.000 đồng/kg, thịt heo bán lẻ tăng 3.000-4.000 đồng/kg. Theo các chủ trang trại, giá heo hơi tiếp tục tăng do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Trước biến động của giá thịt heo trong nước, nhiều nhà kinh doanh đã nghĩ đến việc nhập khẩu thịt heo. Đại diện của Công ty Nhất Hương, đơn vị đang phân phối tim, cật, dồi trường heo đông lạnh của nhà cung cấp thịt Seaboad (Mỹ) tại TP.HCM, cho biết công ty đang tiến hành thủ tục để nhập khẩu thêm thịt heo mảnh đông lạnh phục vụ thị trường trong nước.

Theo ông Văn Đức Mười - phó giám đốc Công ty Vissan, đơn vị cung cấp trung bình 150 tấn thịt/ngày cho thị trường TP.HCM, công ty chưa nhập khẩu thịt heo đông lạnh. “Giá nhập khẩu thịt heo ngoại cao hơn sản xuất trong nước 5.000-6.000 đồng/kg. Mặt khác người tiêu dùng Việt vẫn chưa quen với thịt đông lạnh” - ông phân tích.

Dầu, USD, vàng giảm giá

Giá các “hàng cơ bản” như dầu thô, USD và vàng đều giảm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ nhóm họp với khả năng đưa ra một mức lãi suất cơ bản mới thấp hơn mức hiện tại. Giá dầu thô tụt mạnh nhất, tới 4 USD/thùng, xuống dưới 90 USD/thùng và đang đứng ở mức khoảng 89 USD/thùng. Một lý do nữa để dầu thô tụt giá mạnh là việc sản xuất dầu tại vịnh Mexico đã trở lại bình thường. Ngoài ra, Goldman Sachs Group Inc., ngân hàng mà vào tháng bảy dự báo rằng giá dầu thô có thể đạt 95 USD/thùng, lần này đưa ra nhận định “đã đến lúc bán ra lấy lãi”, khiến nhiều nhà đầu cơ dầu bán ra mạnh và đẩy giá dầu đi xuống.

Đồng USD đã tụt xuống mức thấp kỷ lục mới so với đồng euro, và tỉ giá hối đoái vào ngày 31-10 là 1 euro đổi được 1,445 USD. Giá vàng thế giới cũng đã giảm xuống dưới mức 790 USD/ounce, còn gần 785 USD/ounce. Cùng với các hàng cơ bản, giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua cũng đi xuống.

* Giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ, khoảng 7.000 đồng/chỉ. Vàng SJC bán ra còn 1,518 triệu đồng/chỉ, trong khi mức cao nhất từng đạt được là 1,542 triệu đồng/chỉ.

L.N.Minh - N.Bình - L.Thành - N.Hằng