itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / NHNN quyết tâm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế

NHNN quyết tâm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã triển khai xây dựng nhiều cơ chế chính sách, đưa ra các chương trình tín dụng mới, hướng dòng tín dụng vào sản xuất, đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Chương trình đối thoại lần này tập trung đi sâu vào hai nội dung, đó là tín dụng cho cộng đồng doanh nghiệp và tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

“Đã có nhiều doanh nghiệp được tiếp cận vốn để sản xuất – kinh doanh, vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, nếu không có sự hỗ trợ của NHNN thì doanh nghiệp khó tồn tại và phát triển”. Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – ông Lê Vĩnh Sơn đã chia sẻ như vậy tại Chương trình đối thoại. Doanh nghiệp mong muốn có phương thức đánh giá được tính khả thi, tín nhiệm của doanh nghiệp khi cho vay tín chấp, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính để quá trình vay vốn được thuận tiện hơn.

Đại diện NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: Thời gian qua, để tăng cường cho vay tín chấp, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các TCTD xây dựng quy trình thu thập thông tin, xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp, có thể thu thập thông tin từ các tổ chức như Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), các tổ chức đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp; chỉ đạo các TCTD tăng cường cơ chế xếp hạng tín dụng nội bộ để nâng cao khả năng thẩm định các dự án khả thi, để từ đó tăng cường cho vay tín chấp không cần đảm bảo bằng tài sản.

Thực tế, thời gian qua, NHNN đã triển khai một giải pháp rất hữu hiệu là thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, để các TCTD mạnh dạn cho vay tín chấp. Có thể nói, khi cho vay thì hệ thống ngân hàng không phân biệt doanh nghiệp nhỏ hay lớn mà quan trọng là doanh nghiệp có phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hiệu quả và khả năng trả nợ, cũng như đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.

Hệ thống Ngân hàng Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng thông qua việc cho phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ… NHNN đã chỉ đạo các TCTD đổi mới trong quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. NHNN mong muốn doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kiểm soát tốt dòng tiền.

Ngoài ra, NHNN mong muốn các Bộ, ban ngành cùng phối hợp trong việc triển khai các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Trước thực trạng 75% doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn, ông Nguyễn Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, NHNN đã chia sẻ những chương trình tín dụng cụ thể mà hệ thống ngân hàng đang áp dụng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn.

Cũng liên quan đến nội dung này, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Chính sách tín dụng luôn được NHNN coi là trọng tâm và chú trọng triển khai. NHNN xác định phương châm trong điều hành tín dụng là mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn và hiệu quả. NHNN đã có những đổi mới căn bản trong chính sách tín dụng thời gian qua như việc thành lập Vụ tín dụng các ngành kinh tế…

Hiện, các chương trình tín dụng kết nối ngân hàng, cho vay theo chuỗi trong nông nghiệp, cho vay công nghệ cao được các NHTM triển khai tương đối tốt. Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho biết: Vietcombank đã và đang đẩy mạnh cho vay theo chuỗi trong nông nghiệp. Bản thân ngân hàng không hạn chế quy mô cho vay, việc cho vay phụ thuộc vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Thời gian tới, ngân hàng sẽ triển khai nhiều chương trình cho vay hơn nữa.

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho rằng: Các chương trình tín dụng mang lại nhiều kết quả và lợi ích cho các doanh nghiệp và người dân. Hiện, Vietinbank đã thiết kế 12 gói sản phẩm để triển khai các chương trình tín dụng…

Ngoài ra, Phó Thống đốc NHNN cùng đại diện một số NHTM đã giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp và người dân gửi tới chương trình.

Bên cạnh việc thực hiện chính sách tín dụng cho doanh nghiệp, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách tín dụng mới cho vay phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp. Để giải đáp những mong muốn của bà con ngư dân, doanh nghiệp nông nghiệp, chương trình đối thoại đã mời các ông Nguyễn Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông; ông Phan Hiển – Chủ nhiệm HTX Dịch vụ và đánh bắt xa bờ xã Phổ Thạnh, Quảng Ngãi… tham gia đối thoại để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bà con ngư dân trong quá trình triển khai Nghị định 67.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc vay vốn ngân hàng, ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết: Chưa bao giờ doanh nghiệp cũng như người dân được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi như hiện nay. Chúng tôi nghĩ rằng, đối với ngân hàng cần có chữ “tin”, đối với doanh nghiệp cần có chữ “tín”…

Ông Nguyễn Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN cũng thông tin thêm về những điểm mới trong Nghị định 67 và kết quả việc triển khai Nghị định 67.

Nhiều độc giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình và thông qua chia sẻ các khách mời, đã góp phần giúp người dân có thêm những kiến thức phục vụ quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Cũng tại chương trình này, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN, thay mặt NHNN đã gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân, nông dân thông điệp: “Với mong mỏi nguồn vốn đến được với doanh nghiệp và người dân, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe những chia sẻ và quyết tâm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế”.

Theo SBV