itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Tự tin với năm 2009

Tự tin với năm 2009

Năm 2009 được dự báo rất nhiều khó khăn, vì vậy nhiều công ty niêm yết đã đặt kế hoạch kinh doanh chủ yếu là "bảo toàn" được doanh thu và lợi nhuận như năm 2008. Tuy nhiên, vẫn có những công ty tự tin với những chỉ tiêu cao, lợi nhuận và cổ tức hấp dẫn.

Kế hoạch lạc quan

Là doanh nghiệp đầu tiên của ngành cà phê lên sàn và cũng là trường hợp niêm yết mới đầu tiên của năm 2009, Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (AGC) đã ra mắt nhà đầu tư (NĐT) bản kế hoạch năm 2009 khá ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.655 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 46 tỉ đồng, tỷ lệ cổ tức 34,3%. So với kết quả đã đạt được trong năm 2008 là doanh thu 1.981 tỉ đồng, lợi nhuận 20 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 16,9% thì chỉ tiêu này khá cao. Theo AGC, cơ sở để đưa ra kế hoạch này chính là năng lực sản xuất của AGC được cải thiện sau khi đưa vào hoạt động thêm nhà máy có công suất 40.000 tấn/năm vào cuối năm 2008. Bên cạnh đó, lượng đơn đặt hàng của AGC hiện đã đạt 60% kế hoạch cả năm 2009.

Với con số 1.100 tỉ đồng là lợi nhuận dự kiến của năm 2009, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng làm ấm lòng các NĐT "chọn mặt gửi vàng" cổ phiếu (CP) này. Có thể nói, con số trên có cơ sở bởi 4.000 căn hộ của dự án Phú Hoàng Anh đã khởi công với lợi nhuận khoảng 1.200 tỉ đồng; lợi nhuận 300 tỉ đồng từ các dự án thủy điện... Hiện HAG đang đầu tư trồng 20.000 ha cao su tại Gia Lai và Lào, từ năm 2012 bắt đầu cho lợi nhuận khoảng 1.000 tỉ đồng/năm. Lợi thế có quỹ đất lớn, hoàn tất mọi thủ tục sẵn sàng để triển khai đầu tư, đã mua với giá thấp từ lúc thị trường BĐS đóng băng trước 2007 đã giúp CP HAG "lội ngược dòng" thị trường, tăng giá liên tục kể từ lúc lên sàn.

Kết thúc năm 2008 với kết quả doanh thu và lợi nhuận rất tốt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) đang chuẩn bị lên sàn với sự quan tâm của giới đầu tư. Sẵn đang "có trớn", BCCI đã đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cao hơn năm ngoái. Cụ thể, doanh thu thuần là 569,580 tỉ đồng, tăng 13,51% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế là 199,304 tỉ đồng, tăng 36,52% so với năm 2008 và mức chia cổ tức cũng cao hơn, dự kiến 16% so với mức 15% của năm vừa qua. Với thành tích đã đạt được trong năm 2008, BCCI được giới đầu tư coi là "hàng tốt" chuẩn bị lên sàn và nhận được nhiều sự quan tâm bất chấp thị trường đang không thuận lợi hiện nay.

Ngoài ra, có thể kể đến các công ty có con số chỉ tiêu đầy tham vọng trong năm 2009 như FPT với mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2009, BMI của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh tăng 20% doanh thu và lợi nhuận...

Cơ hội trong khó khăn

Có thể nhận thấy rất rõ, những công ty đưa ra chỉ tiêu năm 2009 sớm và lạc quan chủ yếu là các công ty mới lên sàn hoặc sắp lên sàn. Nhận xét về vấn đề này, một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM phân tích, năm 2008 là năm không thuận lợi cho việc niêm yết, nhất là vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn giữ kế hoạch lên sàn mà không lùi lại như nhiều người dự đoán. Điều này chứng tỏ họ tự tin trong việc minh bạch, rõ ràng các chỉ tiêu mà họ đã xây dựng, có kế hoạch dài hơi cho việc phát triển của mình. "Công ty nào xác định giá là yếu tố quan trọng thì sẽ không chọn thời điểm này để lên sàn, còn tiêu chí dài hơi thì thời điểm nào không phải là vấn đề quan trọng" - chuyên gia này nói. Một số công ty có tiềm lực, có kế hoạch tăng trưởng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi khó khăn trong năm 2009.

Nhận định cơ hội đầu tư năm 2009, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc phân tích, nghiên cứu của Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya cho rằng, nếu tiêu chí đầu tư là an toàn thì tập trung đầu tư vào nhóm ngành tiền mặt (vàng, ngoại tệ); trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn; thực phẩm, thức uống; dược phẩm, y tế. Còn nhóm ngành tiềm năng là ngân hàng, bất động sản, thủy sản, khai khoáng. Cũng theo ông Tuấn, năm 2009 sẽ là năm diễn ra sự thanh lọc CP. Những CP duy trì được mức độ doanh thu tốt hơn so với trung bình ngành, tỷ lệ cổ tức cao và duy trì ổn định, tỷ lệ nợ xấu thấp sẽ được lựa chọn đầu tư.

Trong bối cảnh khó khăn chia đều cho các kênh đầu tư hiện nay, dù liên tục mất điểm nhưng chứng khoán vẫn là sự lựa chọn của nhiều NĐT bởi sự linh hoạt về vốn; mức cổ tức dự kiến cao hơn so với lãi suất ngân hàng và giá nhiều CP đang ở mức hấp dẫn. Tất nhiên, dòng tiền sẽ chảy vào CP của những công ty có chỉ tiêu kế hoạch tốt, rõ ràng và khả thi.

Trương Định