itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / 9 công dân Việt Nam nhận giải thưởng cống hiến vì xã hội

9 công dân Việt Nam nhận giải thưởng cống hiến vì xã hội

Tối 20/11, tại Long An đã diễn ra lễ trao giải thưởng 2011 nhằm tôn vinh 9 công dân Việt Nam đã có nhiều cống hiến cho cộng đồng xã hội ở các lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là dịp tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam. Giải thưởng do ủy ban kết nghĩa thành phố San Francisco – Hồ Chí Minh sáng lập. Và đây cũng là năm đầu tiên giải thưởng tôn vinh này được diễn ra.

Bác sĩ Bùi Duy Tâm – Thành viên ủy ban hữu nghị San Francisco – Hồ Chí Minh, cho biết, giải thưởng sẽ tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của xã hội thuộc các lĩnh vực: Phòng chống viêm gan siêu vi B, sinh y học, y tế cộng đồng, văn học, nghệ thuật và các sáng tạo khoa học – kỹ thuật khác, vì mục đích phục vụ con người.

Với những tiêu chí trên, năm nay ban tổ chức đã trao giải cống hiến vì cộng đồng cho 9 công dân Việt Nam tiêu biểu, gồm: GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phạm Duy, doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, nhà văn Trần Thùy Mai, GS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc, TS.BS Phạm Hùng Vân, PGS.TS Trần Thị Minh Diễm, BS. Trương Thìn và GS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh.

“Giải thưởng sự nghiệp trọn đời về Âm nhạc cổ truyền” đã được trao cho GS Trần Văn Khê vì những cống hiến to lớn của ông cho nền âm nhạc cổ truyền dân tộc. Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Duy được nhận “Giải thưởng sự nghiệp trọn đời về Âm nhạc Việt Nam”. Ông được công chúng biết đến rộng rãi không chỉ bởi những tác phẩm quen thuộc, sự đồ sộ và đa dạng về thể loại mà còn vì nhiều công trình công trình khảo cứu âm nhạc có giá trị.

GS Trần Văn Khê, nhận giải thưởng “sự nghiệp trọn đời về âm nhạc cổ truyền” vì những đóng góp không mệt mỏi

của ông cho âm nhạc dân tộc.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, GS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Y học Gia đình, Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS Trần Thị Minh Diễm cùng nhận “Giải thưởng Nhân đạo”.

Năm 2011 bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thực hiện chương trình từ thiện tiêm vắc xin phòng chống bệnh viêm gan siêu vi B cho 18.500 trẻ em tỉnh Long An. GS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc đã tham gia tiêm vắc xin phòng chống bệnh viêm gan siêu vi B cho gần 1.500 trẻ em huyện Ba Vì, Hà Nội. GS.TS Trần Thị Minh Diễm cùng đồng nghiệp đã tập trung vào ứng dụng chẩn đoán huyết thanh học trong các bệnh lý tự miễn, đặc biệt là bệnh tự miễn hệ thống, bệnh lý nhiễm trùng, vi rút viêm gan B tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, “Giải thưởng Văn chương” được trao cho nhà văn Trần Thùy Mai, tác giả của nhiều tác phẩm quen thuộc như “Về biển khơi”, “Đêm tái sinh”, “Cỏ hát”, “Thị trấn hoa dã quỳ vàng”…Tác phẩm của nhà văn được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Nhật, Pháp và được chuyển thể thành phim.

Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Duy nhận giải thưởng “sự nghiệp trọn đời về âm nhạc Việt Nam”.

TS.BS Phạm Hùng Vân - Giảng viên Y khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM nhận Giải thưởng Sinh học phân tử. Ông là người phát triển kỹ thuật PCR thành phương tiện chẩn đoán thường quy để phát hiện các tác nhân vi sinh gây bệnh trong các bệnh phẩm khác nhau.

“Giải thưởng Y học tổng hợp” được trao cho BS Trương Thìn - Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu TPHCM. Ông đã kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phức thức chữa bệnh. Gần 30 năm công tác trong ngành y khoa, GS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh đã có nhiều đóng góp cho nền y học nước nhà, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với những thành tích nói trên, GS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh đã được trao “Giải thưởng Nghệ thuật lãnh đạo”.

Việc xét chọn người nhận giải dựa vào những cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của họ hoặc những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, hoạt động từ thiện nhân đạo.

Theo Báo bưu điện việt nam