itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Chương trình hành động của Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Chương trình hành động của Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Với những kinh nghiệm đã được tích lũy suốt 17 năm qua trong việc phát triển doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, tôi cùng Tập đoàn Tân Tạo đã đầu tư và phát triển Đức Hòa - Long An thành Khu Công nghiệp xanh, sạch đẹp và Thành Phố Tri thức Tân Đức với trái tim là Đại học Tân Tạo đã và đang mang lại sức sống mới, đặc biệt góp phần cho Huyện Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung thay da, đổi thịt, trở thành nơi đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Trụ sở: Lô 8 đường Tân Đức & Đại lộ Đại Học Tân Tạo,
Thành Phố Tri thức Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Tel : (84.72) 3 761 821 - 3 762 564/5/6 - Fax: (84.72) 3 761820
Website: www.itaexpress.com.vn/ www.tantaocity.com/ www.itaecity.com

I. GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Nghề nghiệp, chức vụ:
+ Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo.
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tân Đức – Thuộc Tập đoàn Tân Tạo.
+ Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Tân Tạo -TTU (do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch).
+ Thành viên Hội đồng tư vấn các nước ASEAN- ASEAN BAC (Mỗi nước được cử 3 người do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm).
+ Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ (diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ thành lập).
+ Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên (giải thưởng quốc gia do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Tân Tạo thiết lập)
Nơi làm việc: Văn Phòng tại Lô 8 đường Tân Đức & Đại lộ Đại học Tân Tạo, Thành phố Tri thức Tân Đức, Đức Hòa, tỉnh Long An.
II. MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT:

Là người sáng lập và Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo trong suốt 17 năm qua, bản thân tôi đã cùng Tập đoàn đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước, đã tạo hàng trăm ngàn công ăn việc làm, đóng góp vào công tác từ thiện và xã hội như: Tài trợ xóa 1000 căn nhà ổ chuột tại Rừng U Minh, xây dựng hàng trăm căn nhà Tình thương, tình nghĩa, nhà cho Bà mẹ VNAH, tài trợ mổ tim cho hàng ngàn trẻ em di tật tim bẩm sinh... và đặc biệt góp phần vào sự cải tổ của một số chính sách vĩ mô quan trọng của đất nước, ví dụ:
- Mô hình tái định cư khi phát triển các dự án để tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân địa phương – Do chính Tập đoàn Tân Tạo khởi xướng đã được Chính Phủ cho áp dụng trên toàn quốc.
- Nghị Định 178/QDCP về việc cho phép được sử dụng đất đai làm tài sản thế chấp vay vốn được Chính phủ ban hành ngày 19/12/1999 xuất phát từ mô hình và sự thí điểm của Tập đoàn Tân Tạo đã tạo ra bước đột phá về chính sách vĩ mô, cởi trói và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển.
- Chính Phủ thành lập Quỹ trợ giá xuất khẩu cho sản xuất nông nghiệp năm 1999 cũng chính từ đề án của cá nhân tôi trình các đồng chí lãnh đạo Nhà nước nhằm mục đích đẩy mạnh xuất khẩu gạo và sản phẩm nông nghiệp.
Với những kinh nghiệm đã được tích lũy suốt 17 năm qua trong việc phát triển doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, tôi cùng Tập đoàn Tân Tạo đã đầu tư và phát triển Đức Hòa - Long An thành Khu Công nghiệp xanh, sạch đẹp và Thành Phố Tri thức Tân Đức với trái tim là Đại học Tân Tạo đã và đang mang lại sức sống mới, đặc biệt góp phần cho Huyện Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung thay da, đổi thịt, trở thành nơi đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước.
II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG :

Nhận thức rõ sự mong đợi thiết thực của bà con các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thủ Thừa, Bến Lức là làm sao có được cuộc sống tốt hơn, trẻ em được đến trường, người già, phụ nữ được chăm sóc sức khỏe, mọi người dân có thêm cơ hội làm giàu, chính vì vậy, Mục tiêu hàng đầu mà tôi và Tập đoàn Tân Tạo đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua là: “ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÌ MỘT TỈNH LONG AN CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI VÀ GIÀU CÓ”, nay với cương vị ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tôi xin đưa ra một số chương trình hành động cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt người nghèo:
- Chỉ một thời gian ngắn Quần thể Khu Công nghiệp Tân Đức đã giải quyết hàng chục ngàn việc làm cho người dân địa phương. Phát huy thành tích này, tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo ưu tiên giới thiệu, nhận và đào tạo người dân địa phương vào làm việc tại Khu Công nghiệp Tân Đức, Thành phố tri thức Tân Đức cũng như các khu CN khác của Tập đoàn trên khắp cả nước.
- Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương bằng cách thông qua Hội phụ nữ và Hội nông dân của các Huyện sẽ tài trợ vốn không lãi cho các gia đình nghèo làm vốn tổ chức sản xuất nhỏ, chuyển đổi ngành nghề, nuôi bò sữa, nuôi cua lột… Chương trình này sẽ được thực hiện lâu dài để cải thiện đời sống các hộ gia đình khó khăn của địa phương.
- Tham gia vào đề án của Đại học Tân Tạo tôi sẽ cùng với Hiệu trưởng, AHLĐ Võ Tòng Xuân cùng nghiên cứu và đưa các nhà đầu tư Nhật Bản về Long An phát triển 10.000 ha lúa gạo phục vụ cho thị trường Nhật Bản. Sau khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản, hiện nay 10.000 ha trồng lúa của Nhật Bản đang bị nhiễm phóng xạ. Nếu thực hiện được dự án này Đại học Tân Tạo có thể giúp cho nông dân của Long An nói chung và của 04 huyện nói riêng có thêm rất nhiều cơ hội để có công việc SX nông nghiệp ổn định lâu dài.
2. Tiếp tục tập trung đầu tư vào giáo dục để góp phần thay đổi các số phận và cuộc đời của thế hệ trẻ Long An:
- Long An với Đức Hòa, Đức Huệ, Thử Thừa và Bến Lức là những cái tên ghi dấu ấn với những trang sử hào hùng trước 1975, song lại là vùng đất khắc nghiệt, tràm mặn, phèn chua… Vì vậy cuộc sống của người dân còn vô cùng khó khăn. Bản thân tôi đã sáng lập Đại học Tân Tạo bằng toàn bộ tài sản hiến tặng của cá nhân, trong 03 năm qua đã cấp trên 5.000 học bổng cho học sinh, sinh viên của cả nước qua giải thưởng Hoa Trạng Nguyên đã trở thành Giải thưởng quốc gia. Bắt đầu từ năm 2011, Đại học Tân Tạo sẽ cấp học bổng cho 500 sinh viên trị giá học bổng khoảng 25.000USD/năm/1SV, trong đó chúng tôi đã đưa ra chính sách học bổng ưu đãi đặc biệt cho học sinh Long An để làm sao hằng năm, học sinh nghèo, học giỏi của Long An sẽ có thêm cơ hội vào học tập tại Đại học Tân Tạo, từ đó sẽ có một tương lai tươi sáng cho chính các em, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương Long An giàu đẹp.
- Ngoại ngữ sẽ là chiếc chìa khóa để cho đất nước hội nhập, do vậy sẽ xây dựng chương trình Hỗ trợ cho các thầy cô giáo giảng dạy Anh văn của các Trường Phổ thông cấp 3 của Long An được bồi dưỡng, giảng dạy nâng cao trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí tại Đại học Tân Tạo, từ đó các thầy cô giáo sẽ có điều kiện giảng dạy ngoại ngữ cho các em học sinh, sinh viên của Tỉnh nhà.
3. Chăm sóc sức khỏe và y tế cho người dân, đặc biệt cho Phụ nữ và trẻ em – Thế hệ tương lai của Long An.
- Bệnh viêm gan B siêu vi rút đã chiếm 20% dân số cả nước theo cảnh báo của Thế giới, đây chính là hiểm họa đe dọa giống nòi Việt Nam, tổn thất lớn về lực lượng lao động và chăm sóc y tế vì trẻ em nhiễm bệnh có thể chuyển sang xơ gan cổ trướng và ung thư gan đến 90% ở vào tuổi trưởng thành. Vừa qua, tôi đã thực hiện tài trợ chích ngừa Viêm gan B siêu vi rút cho khoảng 15.000 trẻ em từ 12 đến 15 tuổi của 02 huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Trong những năm tới sẽ tiếp tục tài trợ để chích ngừa cho toàn bộ trẻ em từ 12 đến 15 tuổi của 02 Huyện Bến Lức, Thủ Thừa và tiến tới sẽ thực hiện đại trà cho toàn tỉnh Long An, trước hết trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm tiếp cho 02 huyện Thủ Thừa và Bến Lức.
- Xây dựng Bệnh viện Quốc tế: Hiện nay đã xây dựng xong Tòa nhà 08 tầng tại Khu Công nghiệp Tân Đức – Đức Hòa để thành lập Bệnh viện Tân Đức với tiêu chuẩn Quốc tế chữa trị những bệnh mà hiện nay Việt Nam còn yếu, cụ thể: Mổ não và Gan. Đồng thời sẽ dùng lợi nhuận thu được để mở khu khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Dự kiến Bệnh viện Tân Đức sẽ đi vào hoạt động trong năm 2012.
- Nếu năm 2012 có được giấy phép của Bộ y tế cho phép mở Bệnh viện Tân Đức, sẽ tiến hành triển khai khám phụ khoa, chăm sóc sức khỏe cho chị em Phụ nữ ở 4 huyện, phấn đấu mỗi năm hỗ trợ ít nhất 50% Phụ nữ của 04 huyện được khám bệnh phụ khoa miễn phí 1 lần/ năm.
4. Hỗ trợ, tài trợ xây dựng cầu nông thôn cho những xã khó khăn góp phần cải thiện đời sống người dân: Trong nhiều năm qua Tập đoàn Tân Tạo đã thực hiện tài trợ rất lớn về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho Long An, đồng thời Tập đoàn Tân Tạo vừa qua cũng đã tài trợ để xây dựng cầu nông thôn, tiến tới chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn và tốt hơn việc xây dựng cầu nông thôn, trong đó sẽ ưu tiên các xã khó khăn trước để góp phần rút ngăn khoảng cách về địa lý của những vùng này đến với đời sống tiện nghi, hiện đại.
5. Tiếp tục phát triển Thành Phố Tri thức Tân Đức thực sự trở thành niềm tự hào không những của người dân Long An, mà còn của Việt Nam.
Thu hút các Giáo sư danh tiếng về sinh sống, giảng dạy đào tạo tài năng trẻ cho Long An nói riêng và đất nước nói chung.
6. Về mặt vĩ mô:
- Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội,tôi tin rằng, với kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm qua trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời là thành viên tư vấn kinh doanh của Hội đồng tư vấn ASEAN – BAC tôi sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu sau:
- Tiếp tục đóng góp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung, xây dựng,đổi mới các chính sách vĩ mô về kinh tế của đất nước để làm sao tạo sân chơi bình đẳng, khuyến khích cho mọi thành phần trong xã hội phát huy cao nhất khả năng của mình vào sự nghiệp xây dựng kinh tế vì mục tiêu: Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
- Luôn luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; Kiến nghị đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của nhân dân; Bênh vực và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lao động.
- Là đại biểu nữ, tôi sẽ tích cực tham gia mọi hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Phản ảnh tâm tư nguyện vọng của phụ nữ với Quốc hội, Kiến nghị với Quốc hội, khi xây dựng luật pháp, chính sách cần quan tâm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Bản thân tôi là một nữ doanh nhân, tôi sẽ tích cực tuyên truyền, ủng hộ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phấn đấu vươn lên, đồng thời vận động xã hội hãy ủng hộ và giúp đỡ phụ nữ để phụ nữ thực sự bình đẳng với nam giới trên mọi lĩnh vực.
- Tham gia tích cực vào chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã quan tâm, lắng nghe chương trình hành động của tôi. Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

---------------------
Xin mời xem buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Long An của ứng viên đại biểu quốc hội khóa XIII Đặng thị Hoàng Yến bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây:
http://www.youtube.com/watch?v=rJkDDceUop4