itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo tham dự Hội thảo “Cơ hội kinh doanh cho phụ nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” (EOWAP)

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo tham dự Hội thảo “Cơ hội kinh doanh cho phụ nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” (EOWAP)

“Giàu có và trách nhiệm xã hội phải luôn song hành với nhau”

Từ ngày 13 đến 15/2/2009, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo đã tham dự Hội thảo EOWAP với chủ đề “Cơ hội kinh doanh cho phụ nữ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” được tổ chức tại Trường Đại Học Quản Trị Singapore.

Hội thảo tập trung vào các cơ hội kinh doanh cho phụ nữ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tìm giải pháp cho những thách thức mới, đồng thời phát hiện, ghi nhận và trao giải cho những nữ doanh nhân thành đạt.

Tại Hội thảo, những nhà lãnh đạo nữ đã tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho phụ nữ ở khu vực này. Đồng thời họ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong việc vượt qua trở ngại, thách thức để có được những thành công như ngày hôm nay.

Hội thảo EOWAP được tổ chức nhằm chuyển giao và chia sẻ mô hình mẫu và cách thức tư duy của những người tham dự thông qua các câu chuyện thực tiễn và thảo luận về những vấn đề chuyên môn, việc tạo ra những môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, tốt hơn cho cho cả nam và nữ.

Ba mục tiêu quan trọng mà EOWAP hy vọng sẽ đạt được qua Hội thảo này là truyền cảm hứng cho những người tham dự thông qua nghiên cứu các tình huống kinh doanh điển hình từ khắp nơi trong khu vực; giúp thành viên tham dự tiếp tục triển khai công việc theo tầm nhìn của họ thông qua kỹ năng lãnh đạo và quản lý; và thông qua các vấn đề thảo luận, tương tác tại các cuộc hội thoại, người tham gia có thể nâng cao tầm nhìn của họ khi kết thúc Hội thảo.

Là một trong những phụ nữ thành đạt nhất Việt Nam với công việc kinh doanh có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế trong nước, khu vực và cả trên thế giới, bà Đặng Thị Hoàng Yến – được xem là một đại biểu điển hình đại diện cho Việt Nam – đã giới thiệu và chia sẻ với đại biểu đến từ các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương những kinh nghiệm và thành tựu chính về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Tân Tạo.

Trải qua 12 năm hoạt động, Tập đoàn Tân Tạo đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2007, ITACO chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là ITA. Ngay sau đó, ITA đã trở thành một trong 7 doanh nghiệp blue-chip của Việt Nam trên thị trường chứng khoán.

Tính đến thời điểm cuối năm 2008, Tập đoàn Tân Tạo đã có những thành công đáng kể với 9 KCN hoạt động trên cả nước cùng hàng chục dự án đang được triển khai như xây dựng các khu đô thị thông minh E.City, trường Đại học Tân Tạo theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, nhà máy điện lớn nhất Việt Nam tại Kiên Giang, các khu cao ốc văn phòng, phim trường Vina Universal lớn nhất Việt Nam …

Ngoài ra, Tân Tạo đã nhận rất nhiều giải thưởng danh giá của Chính phủ Việt Nam, hồ sơ tài chính ngày càng tốt hơn, lợi nhuận tăng, nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp hình thành chỉ số S&P của Việt Nam và đang chuẩn bị cho quá trình IPO tại thị trường chứng khoán nước ngoài.

Mục tiêu phát triển của Tập đoàn Tân Tạo là sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh ở Việt Nam và khu vực. Trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo EOWAP, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã bày tỏ quan điểm: “Giàu có và trách nhiệm xã hội phải luôn song hành với nhau”.

Hội thảo này cũng được tổ chức cùng với sự ra mắt của cuốn sách có tiêu đề "Phụ nữ làm kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á" do Ngân hàng Thế giới phát hành, giới thiệu các gương mặt nổi bật của nữ doanh nhân Singapore như bà Claire Chiang và bà Elim Chew ./.

ItaExpress