itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Ngày 6/8/2015: Lễ ra mắt và công bố Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo chính thức đi vào hoạt động

Ngày 6/8/2015: Lễ ra mắt và công bố Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo chính thức đi vào hoạt động

Ngày 6/8/2015, Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo chính thức đi vào hoạt động khám chữa bệnh. Bệnh viện ĐK Tân Tạo gồm 2 khoa chính: Nội khoa và Sản Phụ khoa cùng các khoa Cận lâm sàng, trong đó mũi nhọn sẽ là nghiên cứu và điều trị hiếm muộn.

Bệnh viện ĐKTT tọa lạc tại Tòa nhà Tân Đức Sky, Lô 10, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng diện tích mặt bằng là 18.473,42 m², tổng vốn đầu tư lên đến 530 tỷ đồng.

Bệnh viện ĐK Tân Tạo được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cùng sự hỗ trợ tư vấn từ các giáo sư, bác sĩ đến từ Hoa Kỳ như Giáo sư Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Duy Tâm (nguyên trưởng khoa Y, Đại học Huế, thành viên ban cấp phép của Hội đồng Y học California, Hoa Kỳ), Trưởng Khoa Y Đại học Tân Tạo, GS.TS Nguyễn Tiến Đức (Giáo sư kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo ban Tiến sĩ, Đại học Northwestern Polytechnic University-Califonia, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Công cộng Hoa Kỳ, Chủ tịch tập đoàn Quản trị Bệnh viện Hoa Kỳ)… cùng nhiều Giáo sư, bác sĩ và giảng viên giảng dạy tại Trường Đại Học Tân Tạo.

Tính đến năm 2014, cả nước có 170 bệnh viện tư nhân với tổng vốn đầu tư khoảng trên 300.000 tỉ đồng. Sự ra đời của bệnh viện tư là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống, nhằm đa dạng hóa các dịch vụ y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là các KCN có đông đảo lực lượng lao động đến sinh sống và làm việc thì công tác phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Do vậy việc thực hiện xã hội hoá công tác y tế là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế hiện nay, góp phần tạo an tâm cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư tại KCN Tân Đức.

Có thể nói, cùng với chủ trương xã hội hóa của Đảng, nhà nước về y tế đã huy động được các nhà đầu tư, giảm đáng kể nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động y tế; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ngoài ra, việc các bệnh viện tư nhân ra đời cũng làm thay đổi nhận thức, thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, y, bác sĩ khối bệnh viện công lập. Kết quả 10 năm thực hiện xã hội hóa về y tế đã khẳng định chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn và rất thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. BS Nguyễn Văn Thuận

Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo dưới sự điều hành của Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thuận- là Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghệ Sinh học Sinh sản các nước Châu Á. Hiện ông đang làm việc tại phòng thí nghiệm tế bào gốc và tái tạo y sinh học Khoa công nghệ sinh học Đại học Konkuk Seoul Hàn Quốc. Ông cũng từng làm việc tại phòng thí nghiệm tái cấu trúc gen Viện công nghệ sinh học Riken-Kobe Nhật Bản. Ông có bằng bác sĩ y khoa, tiến sĩ chuyên ngành hóa sinh, vô sinh tại đại học Kobe Nhật Bản, là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo.

Với bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ cộng sự các y bác sĩ, CB.CNV tận tâm và nhiều kinh nghiệm, Bệnh viện ĐK Tân Tạo tin tưởng sẽ thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, là bệnh viện tin cậy cho người dân khu vực Tân Đức nói riêng và trong ngoài tỉnh Long An nói chung.

ItaExpress