itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Long An – Điểm đến của các nhà đầu tư

Long An – Điểm đến của các nhà đầu tư

Ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo tại Hội nghị.

Ngày 14-7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Quốc gia về cơ hội xúc tiến đầu tư tại Long An do UBND tỉnh Long An phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Bộ, Ngành và đông đảo doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị nhằm giới thiệu những thế mạnh của tỉnh Long An nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư hiệu quả tại Long An. Đồng thời, tại đây còn diễn ra lễ ký kết ghi nhớ thỏa thuận về hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Long An với các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng với các doanh nghiệp khác.

Trong những năm gần đây, Long An ngày càng trở thành nơi có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Phát huy lợi thế, tốc độ phát triển kinh tế tỉnh Long An năm 2007 đạt 13,5%, Công nghiệp – Xây dựng khẳng định vai trò đóng góp quyết định vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thương mại – Dịch vụ từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản của nền kinh tế - xã hội, tăng trưởng bình quân đạt 8,5%/ năm.

Long An - Vùng đất giàu tiềm năng

Trong những năm gần đây, Long An ngày càng trở thành nơi có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. So với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Long An là tỉnh có những lợi thế, tiềm năng riêng của mình. Long An tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và phía Tây Nam có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, diện tích 4.492 Km2, dân số khoảng 1,4 triệu người.

Long An với lợi thế có cửa sông Soài Rạp hướng ra biển Đông, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia 137,7km với 2 cửa khẩu quốc gia và 3 cửa khẩu phụ là điều kiện để Long An phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, diện tích phát triển công nghiệp trong giai đoạn trước mắt đã trên 14.257ha, quy hoạch thành 17 khu công nghiệp và 46 cụm công nghiệp, dự kiến nâng lên trên 30.000ha vào năm 2020. Long An có lực lượng lao động đông đảo, hiện có khoảng 900.000 lao động, trong đó trên 26% đã qua đào tạo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, ông Mai Văn Nhiều cho biết: Phát huy những lợi thế và điều kiện hiện có, Long An có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, đạt 9,4%/năm giai đoạn 2001-2005, năm 2007 đạt 13,5%. Công nghiệp – Xây dựng khẳng định vai trò đóng góp quyết định vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, tăng trưởng mạnh với tốc độ 17%/năm. Thương mại – dịch vụ từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản của nền kinh tế - xã hội, tăng trưởng bình quân đạt 8,5%.

Góp phần quan trọng vào kết quả này là nhờ vào các hoạt động thu hút đầu tư đạt hiệu quả khá tốt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 3.843 doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn 32.101 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp trong nước là đầu tư xây dựng, san lấp mặt bằng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, năng lượng... Có 219 dự án FDI đăng ký với tổng vốn đầu tư là 2.146 triệu USD, thuộc các ngành chủ yếu: Chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm phục vụ xây dựng dân dụng... Nhiều nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đang đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh từ các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật, Australia, Đạn Mạch, các nước Trung Đông...

Quy hoạch chi tiết KCN Tân Đức.

Thu hút đầu tư bằng chính sách thông thoáng

Hiện tại, ở Long An ngày càng nhiều các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài nước, trong đó phải kể đển các khu công nghiệp, khu chế xuất của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn... Các cấp, ngành của tỉnh Long An đang từng bước giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư thành công tại Long An, ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo (Chủ đầu tư của Khu công nghiệp Tân Đức) cho biết: Khu công nghiệp Tân Đức được hình thành và phát triển tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2004 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (thành viên tập đoàn Tân Tạo) là chủ đầu tư với quy mô 535ha. Đến nay, KCN Tân Đức đã thu hút được 90 nhà đầu tư, trong đó có 18 nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đã đăng ký là 1.810 tỷ đồng và 50 triệu USD, lắp đầy trên 95% diện tích đất công nghiệp giai đoạn I (273 ha). Hiện nay, đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 (262ha) để tiếp tục thu hút đầu tư. Thành công đó trước hết nhờ vào những chính sách ưu đãi của Nhà nước, tỉnh Long An với chính sách thu hút đầu tư vào các KCN như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài... Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An còn cho phép chúng tôi xây dựng khu dân cư dịch vụ liền kề KCN với quy mô 424ha, xây dựng trường Đại học Đông Nam Á trong KCN Tân Đức để đào tạo 3.000 sinh viên/ năm đáp ứng kịp thời về nhân lực cho công tác tạo nghề cho người lao động... Bên cạnh quần thể Công nghiệp – Dân cư – Dịch vụ Tân Đức, Tập đoàn Tân Tạo còn đầu tư vào các dự án khác tại Long An như: Khu đô thị Sài Gòn – Mêkông; Nhà mà xử lý nước sạch công suất 600.000m3/ngày-đêm; Khu đô thị cao ốc văn phòng; Khu dân cư cao cấp; Nhà máy nhiệt điện than ITA Power; Đường cao tốc Tân An – Tân Sơn Nhất; Dự án gạo thơm xuất khẩu.

Ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh: Hiện nay, Long An đang triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những định hướng lớn của tỉnh là tăng cường thu hút trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hướng về xuất khẩu để phát huy tối đa hiệu quả khai thác lợi thế, tiềm năng của mình.

“Để hoàn thành mục tiêu đó, các cấp, ngành Long An sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Trọng tâm là thực hiện tốt việc công khai, minh bạch chủ trương, cơ chế, chính sách từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện cơ chế “tập trung đầu mối” và “liên thông” giữa các cơ quan chức nằng để rút ngắn thời gian, số lần đi lại các nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục đăng ký; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại; tạo môi trường tin cậy giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp... Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xuất khẩu, mở rộng quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường xuất khẩu của tỉnh bằng nhiều hình thức...” – Ông Dương Quốc Xuân cho biết thêm.

Tin, ảnh: Quang Huy