itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hoả hoạn tại California: Thiệt hại ít nhất 1 tỉ USD

Hoả hoạn tại California: Thiệt hại ít nhất 1 tỉ USD

Thống đốc California đi thị sát

tình hình cháy rừng.

* Hoả hoạn tại quận Cam là do hành động phá hoại.
* Một nghi phạm bị bắt, một kẻ khác bị bắn hạ.
* Hy vọng dập tắt đám cháy tăng lên do gió khô bắt đầu yếu dần.

Theo Cục Khí tượng Mỹ, gió khô tại California đang yếu dần, giúp lính cứu hoả hoạt động dễ dàng hơn. Tại một số khu vực, sức gió giảm xuống còn 34-58km/h so với 160km/h hồi tuần trước. Các vụ hoả hoạn làm 3 người thiệt mạng, 40 người bị thương và thiêu huỷ 1.500 ngôi nhà. Các khu vực chịu hoả hoạn có tổng diện tích khoảng hơn 162 ngàn hécta, lớn hơn cả thành phố New York. Có 25.000 toà nhà đang bị đe doạ. Đây là đợt hoả hoạn khủng khiếp nhất trong lịch sử tại miền nam California.

Tại San Diego - khu vực bị lửa hoành hành dữ dội nhất và có 5 đám cháy vẫn rất mạnh - thiệt hại tại đây ít nhất lên tới 1 tỉ USD, ông Ron Lane - Giám đốc Cơ quan cứu hộ khẩn cấp tại đây - cho hay.

Vụ cháy tại quận Cam hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận do chính quyền tin rằng hoả hoạn tại đây là do có kẻ cố tình gây cháy. "Đó chắc chắn là hành động phá hoại" - ông Jim Amormino - phát ngôn viên Sở Cảnh sát quận Cam - cho hay.

Các nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) và các cơ quan điều tra của quận hiện đang hướng mũi điều tra vào các khu giao nhau giữa Santiago Canyon và Silverado Canyon, nơi ngọn lửa bắt đầu. Khá nhiều người VN bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn này, một số đã phải di tản hôm 24.10, nhưng đa số đã chạy đến nhà bà con ở nhờ, chứ không vào những khu tạm trú do chính phủ điều hành.

Cùng ngày 24.10, một người đàn ông bị bắt tại San Bernardino, do bị cáo buộc châm lửa đốt một vạt rừng. Một nghi phạm khác - 27 tuổi - bị bắn hạ sau khi chạy trốn cảnh sát. Các quan chức cảnh sát cho hay, chưa thể khẳng định liệu một trong hai người này có phải là thủ phạm đã gây nên hàng chục vụ cháy rừng trên diện rộng đã tàn phá miền nam California suốt 4 ngày qua hay không.

Sáng 24.10, Tổng thống Mỹ George W.Bush đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại miền nam California. Điều này có nghĩa là ngân sách liên bang sẽ được mở để giúp chính quyền, các gia đình và cá nhân khắc phục thiệt hại do hoả hoạn gây ra.
Người đứng đầu Cơ quan quản lý các trường hợp khẩn cấp liên bang (FEMA) David Paulison nói, chính phủ đã có được bài học sau khi bị chỉ trích về những phản ứng chậm chạp hồi cơn bão Katrina hai năm trước đây. Ngày 25.10, Tổng thống Bush đã tới California thị sát tình hình.

A.P (Theo LA Times)