itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Trung Quốc: Thiệt hại nặng nề sau trận động đất tại Tứ Xuyên

Trung Quốc: Thiệt hại nặng nề sau trận động đất tại Tứ Xuyên

Số người thiệt mạng sau động đất ngày

càng nhiều, ảnh: AP

Phó tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên ngày 20-5 cho biết tính đến nay, chỉ riêng tại Tứ Xuyên đã có 39.577 người thiệt mạng do động đất. Hơn 236.300 người khác bị thương.

Trước đó, nhà chức trách Bắc Kinh nói có hơn 34.000 người chết do động đất và cảnh báo con số này có thể lên trên 50.000 người. Hiện các nhóm cứu hộ tiếp tục vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót và đưa thi thể các nạn nhân xấu số ra khỏi đống đổ nát và đang tập trung vào việc cung cấp thức ăn, nước uống và lều bạt cho hàng triệu người chịu ảnh hưởng của động đất.

Các con số báo cáo của chính phủ Trung Quốc cho biết đến nay các nhân viên cứu hộ đã cứu được 6.375 người khỏi đống đổ nát, sơ tán 360.000 người đến nơi an toàn. Ngày 19-5, Bộ Công nghiệp nước này xác nhận trận động đất đã khiến các công ty Trung Quốc thiệt hại 66 tỷ nhân dân tệ (9,5 tỷ USD) với khoảng 1.387 nhân viên thiệt mạng.
Tính đến ngày 20-5, Trung Quốc đã nhận 81 chuyến hàng cứu trợ từ 17 quốc gia trên thế giới và 10,8 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,55 tỉ USD). Hơn một triệu chăn lều và các dụng cụ cần thiết trị giá 5 triệu USD đã được chuyển đến vùng bị nạn trong tuần lễ qua. Trong khi đó nguồn tin từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ước đoán con số tử vong, mất tích có thể sẽ lên đến 71.000 người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do động đất gây ra cho tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 67 tỉ nhân dân tệ (9,581 tỉ USD).

Một tuần sau thảm họa, người dân tỉnh Tứ Xuyên vẫn phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo âu trước nguy cơ xảy ra các đợt dư chấn nguy hiểm mới. Đêm 19 và ngày 20-5, hàng ngàn người dân thủ phủ Thành Đô và một số địa phương trong tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán ra các địa điểm có mặt bằng thoáng rộng sau khi cơ quan chức năng dự báo rằng một dư chấn mạnh tới 6 - 7 độ richter có thể lại xảy ra. Trước đó, một dư chấn ngày 18-5 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Tại bệnh viện Huaxi của thành phố Thành Đô, các bác sĩ nói rằng họ không biết chính xác bao nhiêu đứa trẻ mồ côi đã được chữa trị ở đó bởi số bệnh nhân luân chuyển quá lớn, nhưng chắc chắn một điều là rất nhiều đứa trẻ không còn cha mẹ.

N.B (Tổng hợp)