itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ca nhạc 2008: Chưa thấy ca khúc nổi bật

Ca nhạc 2008: Chưa thấy ca khúc nổi bật

Ca sĩ Thảo Trang thể hiện rất ấn tượng ca khúc Về ăn cơm của nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh

Nhìn lại thị trường âm nhạc năm 2008, có thể nói các nhạc sĩ đã đóng góp một phần không nhỏ sáng tác của mình cho nhu cầu ca hát cũng như thưởng thức của người yêu âm nhạc.

Đa dạng và phong phú

Nếu như một vài năm trước, những nhạc sĩ có tên trong bảng đề cử Giải Mai Vàng còn rất trẻ, như: Đức Trí , Võ Thiện Thanh, Hoài An, Quốc An, Lê Quang... thì năm nay xuất hiện thêm những nhạc sĩ còn trẻ hơn, như: Thanh Tâm, Sa Huỳnh, Nguyễn Duy Hùng... bên cạnh những Giáng Son, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương... Khác với những năm trước, năm 2008, các nhạc sĩ đã xuất hiện rất nhiều và tạo nên toàn cảnh bức tranh nhạc Việt phong phú và đa dạng.

chưa thật sự nổi bật nhưng ít nhiều họ đã góp phần làm đa dạng, phong phú những sáng tác âm nhạc trong năm 2008 từ thể loại âm nhạc, nội dung ý tưởng đến sự phát triển khúc thức bài hát, ca từ làm cho người yêu âm nhạc hài lòng và thiện cảm.

Xếp hàng cùng tiến

Trong số những bài hát xuất hiện trong năm nay có nhiều bài hát đã được viết cách nay vài năm, nhưng đến nay mới thật sự lan tỏa và được người nghe chấp nhận.

Có thể nói rằng năm 2008 có quá nhiều bài hát để người yêu âm nhạc lựa chọn và nhạc sĩ ở phía Bắc có phần lấn sân hơn ở phía Nam. Nhưng nếu để lựa chọn những ứng viên cho Giải Mai Vàng năm 2008 thì quả là không dễ. Phải chăng chính quá nhiều bài hát và nhiều nhạc sĩ xuất hiện nên có sự chia đều sự yêu thích ở khán giả và do vậy không có bài nổi bật và “hot” như những năm trước?

Đa dạng, phong phú những sáng tác âm nhạc trong năm 2008 từ thể loại âm nhạc, nội dung ý tưởng đến sự phát triển khúc thức bài hát, ca từ nhưng tìm ra bài “hot” nhất là không dễ

Một số ca khúc đáng chú ý

Có thể kể đến một số tác giả đã có bài xuất hiện đều đặn trên thị trường âm nhạc, hội diễn văn nghệ, chương trình của các đài truyền hình, chương trình băng đĩa nhạc của các trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc... trong năm nay, như:

- Giáng Son là nữ nhạc sĩ với lối viết nhạc mềm mại, tình cảm, tham gia nhiều hoạt động âm nhạc và đang được biết đến qua nhiều bài hát như: Giấc mơ trưa (thơ Nguyễn Vĩnh Tiến; đoạt giải bài hát được khán giả yêu thích nhất trong chương trình Bài hát Việt), Cỏ và Mưa, Trôi trong gương...

- Vũ Văn Hà được yêu thích nhất với bài Hoa nắng. Mặc dù tuổi còn trẻ và có duy nhất 1 bài được biết đến nhưng sự đóng góp bài này có tác động rất lớn trong các trường đại học và lứa tuổi teen.

- Nguyễn Duy Hùng với Thành thị, Hoa học trò, là nhạc sĩ có lối viết rất trẻ trung, tạo ấn tượng tốt với người yêu âm nhạc, nhất là giới công nhân lao động.

- Sa Huỳnh với Về ăn cơm là bài hát “đinh” gắn liền với tên tuổi của tác giả trẻ này. Đây là bài hát có ý tưởng và cách phát triển âm nhạc rất mới lạ.

- Lưu Thiên Hương, nữ nhạc sĩ mang nhiều cá tính nhất và chuyên trị nhạc rock. Bài Quạt giấy, Thu tình yêu của nhạc sĩ này được các ca sĩ yêu thích và thường chọn để biểu diễn trước công chúng.

- Vũ Quốc Việt là nhạc sĩ “chuyên trị” những chương trình có tính chất liên hoan và đạt được nhiều thành công nhất định, như: Em đẹp nhất đêm nay (Duyên dáng truyền hình), Nói từ lời trái tim (Người dẫn chương trình) và bài hát được yêu thích nhất hiện nay là Vàng son một thuở yêu em trong phim Lọ lem thời @.

- Đỗ Bảo, nhạc sĩ nổi tiếng với Bức thư tình đầu tiên, năm nay có 2 bài là Những mùa đông yêu dấu, Cỏ mềm cũng được đông đảo người yêu âm nhạc yêu thích.

- Nguyễn Minh Sơn với Lời ru Âu Lạc. Đây là bài hát viết về sử ca “hot” nhất hiện nay bởi bài hát mang nhiều yếu tố đặc biệt như trẻ trung, sôi động nhưng vẫn mang tính dân tộc, ca từ và giai điệu dễ nghe, cách phát triển có những đoạn nhạc làm cho ca sĩ phấn khởi và dễ thể hiện...

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng