itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Liên hoan phim Venice lần thứ 75

Liên hoan phim Venice lần thứ 75: Phim Châu Á sẽ tạo nét đặc biệt

LHP Venice năm nay là lần thứ 75, là LHP lâu đời nhất trên thế giới. Nhưng năm nay có nhiều đạo diễn trẻ đến với Venice, và điện ảnh Châu Á cũng đang tìm cách khẳng định mình ở LHP này.

Lễ khai mạc tối 29.8 diễn ra hoành tráng hơn nhiều các năm lẻ, với một lễ kỷ niệm và mốc 75 năm được nhắc đến nhiều lần trong những ngày qua. Năm nay có 22 phim tham dự tranh giải chính là Sư tử vàng (Golden Lion), mà tất cả đều được công chiếu lần đầu - một điều đặc biệt mà mới xuất hiện năm ngoái. Trong số đó, có tới 9 phim Anh và Mỹ.
Tuy nhiên, năm nay Châu Á cũng có nhiều phim đáng kể, mà hàng đầu phải kể đến bộ phim "Se, Jie" (Sắc giới) của đạo diễn Đài Loan Lý An từng được giải Oscar được công chiếu hôm 30.4. Câu chuyện là bối cảnh Thượng Hải những năm 1940, dựa theo một truyện ngắn của nữ tác giả Eileen Chang, một câu chuyện mà đạo diễn Lý An cho là truyện ngắn đẹp nhất và tàn bạo nhất của Chang.
Đạo diễn của LHP Venice, ông Marco Mueller còn tiết lộ rằng, "bộ phim gây ngạc nhiên" sẽ được chiếu vào tuần sau là một phim Châu Á - ý ông nói là không phải phim của ba "đại gia" Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, mà của một nước Châu Á khác. "Chỉ có từ Châu Á chúng ta mới có một tác phẩm đặc biệt như vậy. Đó sẽ là một phim mới tinh của một bậc thầy Châu Á" - ông úp mở. Trong 4 năm Mueller làm đạo diễn LHP Venice, LHP này được tiếng là tạo ra nhiều ứng cử viên đáng kể cho các giải thưởng điện ảnh. Các phim công chiếu tại Venice trong 3 năm qua đã giành được tới 51 đề cử Oscar.
LHP Venice, với mục tiêu tìm kiếm các tài năng mới và các xu hướng điện ảnh, năm nay các nhà tổ chức đã với được tới nhiều đạo diễn trẻ. Chiếu khai mạc LHP là "Atonement" (Cứu thế) của đạo diễn 35 tuổi Joe Wright, dựa theo tiểu thuyết ăn khách của Ian McEwan do hai ngôi sao Keira Knightley và James McAvoy thủ vai chính. LHP sẽ kết thúc vào 8.9 với bộ phim rùng rợn kiểu găngxtơ "Blood brothers" (Huynh đệ tương tàn) của đạo diễn lần đầu Alexi Tan. Lần này, có tới 7 đạo diễn đến Venice với phim đầu tay và 6 đạo diễn đến với phim thứ hai của họ.
Số lượng phim chiếu tại Venice năm nay cũng khá nhiều. Ngoài 22 phim tranh Sư tử vàng, còn 22 phim khác sẽ tranh giải Horizons và Horizons Documentaries; 13 phim nữa được chiếu không dự thi, trong suốt thời gian. Và như vậy, trong tổng số 57 phim sẽ được chiếu tại Venice, chỉ có 6 phim đã từng được giới thiệu trước đó, còn lại đều ra mắt lần đầu.
Đứng đầu Ban giám khảo LHP Venice năm nay là đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu, người đã từng được hai giải Sư tử vàng với các phim "Thu Cúc đi kiện" (1992) và "Một người cũng không thể thiếu" (1999). Ban giám khảo năm nay toàn là các đạo diễn, giống như LHP Venice lần thứ 50.
Tại LHP năm nay, nhà làm phim Tim Burton sẽ được trao tặng giải thưởng Sư tử vàng thành tựu suốt đời. Ông có những phim đã để lại dấu ấn như "Edward Scissorhands" (Tay kéo Edward) và "The nightmare before Christmas" (Ác mộng trước Giáng sinh).
Năm nay, lần đầu tiên LHP Venice đưa ra một giải thưởng dành cho phim về đề tài đồng tính hoặc có các nhân vật đồng tính, sau 4 năm thảo luận gay gắt. Năm nay có khoảng 10 - 12 phim tranh giải thưởng này.

Vĩnh Nguyên

(tổng hợp)