itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thời trang / Chọn áo khoác đông

Chọn áo khoác đông

Mùa này, có rất nhiều loại áo được tung ra. Để có được một chiếc áo khoác sao cho vừa đẹp vừa ấm ngày đông là điều không dễ. Hãy xem những gợi ý sau:

Tùy vào nơi đến

Nếu bạn đi làm nơi văn phòng, công sở thì nên chọn những loại áo khác có độ dài vừa phải, jắc ket kiểu dáng đơn giản, tránh loại có trang trí rườm rà. Khả quan nhất là áo vest. Dạng vest phá cách không bị gò bó hay quá cứng nhắc có thể đi cùng váy hay quần âu, thậm chí là quần jeans rất đẹp. Áo khoác dạ dài: Thường được sử dụng để khoác ngoài khi trời lạnh hoặc lúc bạn diện váy bên trong.

Tùy vào độ tuổi

Tuổi <22 có thể diện áo khoác kiểu lửng, chít ben sát ngực nhiều chi tiết, phá cách bèo, nơ, hoa rất phổ biến trong mùa. Áo len khoác có mũ dạng kéo khoá hay áo nỉ cũng rất tiện. Áo jeans cũng rất phù hợp với lứa tuổi năng động này. Trên 25 tuổi, áo khoác nên ít chi tiết hoa văn trang trí rườm rà hơn.

Tùy vào màu sắc

Mùa đông, màu được chuộng thường là những màu tối, sẫm, đậm, nóng. Vì nó giúp hấp thụ nhiệt tốt, người mặc sẽ thấy ấm hơn. Tuổi teen có thể chọn áo với nhiều màu rực rỡ, hoa văn. Trên 25 tuổi, màu sắc của áo khoác thường trầm và nhã nhặn hơn như trắng, đen, xám,…

Tùy vào dáng người

Nếu bạn hơi gầy, nên chọn áo sáng màu, màu tươi, chói. Người đậm nên chọn màu sẫm như đen, xám, tím.

Tùy trang phục kết hợp

Nếu diện quần âu, váy nên chọn áo lửng dạ, nhung dạng vest hoặc khoác mở cúc đơn giản. Áo khoác nỉ bo gấu nên kết hợp với jeans hoặc kaki. Áo len mỏng đi với váy dạ mềm sẽ rất đẹp. Diện với legging quần jeans ống côn nên chọn loại áo len dáng dài trông sẽ rất đẹp.

Nói chung, đây là những nguyên tắc cơ bản, vì mỗi người có một sở thích và gu thẩm mỹ riêng. Bạn có thể tuỳ vào dáng vẻ của bản thân để sáng tạo ra nhiều kiểu kết hợp với chiếc áo khoác của mình.

Theo Eva.vn