itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vòng 17 Premiership 2007/2008, ngày 16-12: Hai trận cầu “đinh”

Vòng 17 Premiership 2007/2008, ngày 16-12: Hai trận cầu “đinh”

Carlos Tevez vui mừng cùng Ronaldo

sau khi ghi bàn thắng.

20 giờ 30 phút, sân Anfield: Liverpool – Manchester United 0-1

Đội hình ra sân:
- Liverpool: Thủ môn Reina; Hậu vệ Arbeloa, Hyypia, Carragher, Riise (thay Aurelio, 80’); Tiền vệ Benayoun, Gerrard, Mascherano, Kewell (Babel, 66’); Tiền đạo Kuyt (Crouch, 73’), Torres.

- Man United: Thủ môn Van der Sar; Hậu vệ Wes Brown, Rio Ferdinand, Vidic, Evra; Tiền vệ Ronaldo, Hargreaves, Anderson (O’Shea, 90’), Giggs; Tiền đạo Rooney, Tevez (Carrick, 83’).

- Trọng tài chính: Mark Halsey.

Ra quân trong màu áo, quần, vớ toàn đỏ, đội chủ nhà Liverpool thể hiện quyết tâm “nghiền nát đối thủ không đội trời chung Manchester United ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lần lượt Fernando Torres, Steven Gerrard, rồi Harry Kewell lao lên uy hiếp khung thành thủ môn van der Sar, nhưng đều không thành công. Mãi đến phút 27, Liverpool mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, cú volley chân trái do Kewell thực hiện đã bị Anderson phá ra ngay trên vạch vôi.

Do bị các hậu vệ chủ nhà luôn theo sát như hình với bóng, nên bộ ba Rooney - Ronaldo - Tevez bị cắt đứt sợi dây liên kết và rất khó khăn trong việc phối hợp tiếp cận khung thành Liverpool. Và trong thế trận đầy khó khăn đó, đương kim vô địch Premiership đã chứng tỏ được bản lĩnh khi có bàn mở tỉ số đầy bất ngờ ở phút 43. Bắt nguồn từ pha xuống bóng nơi biên phải của Owen Hargreaves bị Jamie Carragher cản phá ra biên ngang. Ryan Gyggs đá phạt góc cho Rooney tung ra cú sút sệt rất căng, Tevez đã chớp thời cơ rất nhanh, đệm cận thành tung lưới thủ thành người Mỹ Reina.

Phút 65, tiền vệ trẻ người Hà Lan Ryan Babel vào sân thay Harry Kewell đã có pha kết thúc tưởng đã san bằng cách biệt, khi bóng bay sát cột dọc trong gang tấc.

Phút 75, M.U đáp lễ bằng cú tạt bóng của Ronaldo cho Wayne Roney sút bóng ... ra ngoài.

LIV SỐ LIỆU KỸ THUẬT MU
6 Sút trúng mục tiêu 3
13 Sút trật mục tiêu 2
14 Phạm lỗi 13
3 Hưởng phạt góc 3
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0

* 23 giờ 00, sân Emirates, Arsenal – Chelsea 1-0

Đội hình ra sân:

- Arsenal: Thủ môn Almunia; Hậu vệ Sagna, Toure, Gallas, Clichy; Tiền vệ Eboue, Flamini, Fabregas, Rosicky; Tiền đạo Hleb, Adebayor. Dự bị: Lehmann, Senderos, Van Persie, Silva, Bendtner.

- Chelsea: Thủ môn Cech; Hậu vệ Ferreira, Alex, Terry, Ashley Cole; Tiền vệ Wright-Phillips, Obi, Makelele, Lampard; Tiền đạo Joe Cole, Shevchenko. Dự bị: Cudicini, Pizarro, Kalou, Ben-Haim, Belletti.

- Trọng tài chính: Alan Wiley.

Trận “derby thành London” diễn ra sôi nổi ngay từ phút đầu tiên, với các pha tấn công mau lẹ của cầu thủ hai đội. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhanh chóng giành quyền chủ động, buộc Chelsea phải chơi phòng ngự phản công là chính.

Đến phút 20, thế trận trở lại thế cân bằng và Chelsea bắt đầu tìm được đường vào cầu môn chủ nhà. Lần lượt Joe Cole, rồi Shevchenko và Lampard có cơ hội thử tài thủ thành Almunia, người đã cho thủ môn tuyển Đức Jens Lehmann ra ghế dự bị từ nhiều tuần qua.

Tuy nhiên, thế bất lợi bắt đầu quay lại Chelsea, khi trung vệ John Terry bị chấn thương phải rời sân ở phút 38, cho Tel-Ben Haim vào thay. Hàng thủ đội khách bắt đầu bộc lộ những chệch choạc và Arsenal ghi được bàn thắng trước ở phút cuối cùng của hiệp một. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Francesc Fabregas tạt bóng vào giữa cho hậu vệ William Gallas đánh đầu ở cự ly 6m, tung lưới Petr Cech.

Vào hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, với các pha vào bóng quyết liệt hơn. Cầu thủ hai đội thay nhau nằm sân, vì những pha bóng cứng rắn ấy. Trọng tài Alan Wiley đã phải sử dụng đến 10 thẻ vàng (chia đều cho hai đội) trong 90 phút thi đấu.

Phút 69, Joe Cole phạm lỗi với Emmanuel Eboue (Arsenal) làm cầu thủ này chấn thương nặng, phải rời sân trên cáng cứu thương. Robin van Persie được tung vào sân thay thế Eboue. Trước đó 4 phút, tiền đạo Claudio Pizarro thay tiền vệ Claude Makelele, nhằm tăng sức tấn công cho Chelsea.

Phút 77, HLV McGrant tung vào sân lá bài chót: Salomon Kalou thay Shaun Wright-Philipps. Cỗ máy tấn công của Chelsea làm việc hết công suất, nhưng cũng không mang lại hiệu quả, trong khi Arsenal chuyển sang lối chơi phản công lại tỏ ra rất lợi hại. Nhiều lần thủ môn Cech phải trổ hết tài nghệ mới mong cứu cho mành lưới đội nhà không bị thủng thêm. Phút 90, Emmanuel Adebayor xô ngã trung vệ Tal Ben Haim, rồi tung cú sút vào lưới Chelsea, nhưng trọng tài Alan Wiley phát hiện lỗi của tiền đạo Arsenal, nên bàn thắng bị từ chối.

Cuối trận, một pha xô xát diễn ra ngay trong vòng cấm của Chelsea, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu chỉ vài mươi giây.

ARS SỐ LIỆU KỸ THUẬT CHE
5 Sút trúng mục tiêu 7
6 Sút trật mục tiêu 3
19 Phạm lỗi 12
3 Hưởng phạt góc 5
5 Thẻ vàng 5
0 Thẻ đỏ 0

Phan Công / SGGP