itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Tài năng trẻ Việt Nam "thử sức" ở Liverpool

Tài năng trẻ Việt Nam "thử sức" ở Liverpool

Trải qua 6 tháng sàng lọc, chương trình tuyển chọn “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” đã tìm ra được 5 gương mặt suất sắc tham dự đêm gala tổ chức tối 28/5. Hai cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhận học bổng đi học tập ở học viện bóng đá Liverpool và Shefield Unitedl...

“Hoàng tử bóng đá Việt Nam” là chương trình tuyển chọn dành cho các gương mặt trẻ lứa tuổi 17 - 19. Có hơn 3000 cầu thủ đăng ký tham gia, BTC đã tiến hành thi đấu vòng sơ loại tại 5 khu vực trên cả nước, lựa chọn ra 30 gương mặt về tập luyện và thi đấu tại SVĐ được xây dựng riêng cho chương trình tuyển chọn tại Long An.

Thông tin từ BTC cho biết, toàn bộ quá trình huấn luyện và kiểm định kỹ năng chuyên môn đối với 30 cầu thủ trẻ lọt vào vòng loại cuối cùng đều do nhóm chuyên gia đến từ Anh huấn luyện, người chịu trách nhiệm chính là HLV Steve Brown và 2 HLV trong nước. Tất cả các học viên đều được kiểm nghiệm đầy đủ các kỹ năng của giáo án dào tạo chuyên nghiệp như: kỹ thuật, tốc độ, tư duy phối hợp, tính đồng đội…

Dưới những hình thức tuyển chọn khắt khe của các HLV ngoại, qua các trận thi đấu hàng tuần BTC đã lựa chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất tham dự gala tôn vinh được tổ chức vào tối 28/5 tại Long An gồm: Trường Giang (Bình Thuận), Công Cường (Hà Nội), Sơn Bá, Văn Chung (Bến Tre), Anh Tú (Đồng Tháp).

Cầu thủ xuất sắc nhất giành suất học bổng trị giá 70.000 bảng Anh đến học tập tại học viện bóng đá danh tiếng Liverpool 1 năm, cầu thủ xuất sắc thứ hai nhận học suất học bổng tại học viện Shefield Unitedl kéo dài trong 1 năm trị giá 50.000 bảng Anh. Để tạo điều kiện cho các tài năng bóng đá tiếp tục phát triển, BTC sẽ liên hệ đưa 28 gương mặt xuất sắc còn lại ở vòng loại cuối cùng đến các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp trong nước.

Đêm gala tôn vinh các tài năng trẻ được truyền hình trực tiếp trên kênh VBC lúc 19h00 tối 28/5, đầu tháng 9 hai tài năng xuất sắc sẽ bắt đầu khóa đào tạo tại Anh.

Theo Dân Trí