itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / 27/12: ITA giao dịch đạt 1,37 triệu đơn vị

27/12: ITA giao dịch đạt 1,37 triệu đơn vị

Phiên này, QCG vươn lên dẫn đầu về khối lượng giao dịch với gần 2.65 triệu đơn vị, trị giá 71.58 tỷ đồng. Tiếp theo là SSI với 1.59 triệu, STB 1.58 triệu, ITA 1.37 triệu và REE với gần 124 triệu đơn vị. Chốt phiên đầu tuần với nỗ lực đảo chiều ghi điểm thành công tại những phút cuối giờ giao dịch, thị trường xanh sàn trở lại với đà tăng điểm nhẹ của chỉ số

Nhiều chuyên gia nhận định, tuần giao dịch cuối cùng của năm 2010 tâm lý thị trường sẽ nghỉ ngơi do đó xu hướng ít có biến động mà chủ yếu đi ngang và tích lũy cho một chu kỳ mới. Diễn biến phiên giao dịch sáng 27/12 dường như đang đi theo kịch bản đó.

Cả VN-Index lẫn HNX-Index sau phần lớn thời gian dao động nhẹ quanh mốc tham chiếu đã “hồi sinh” nhẹ vào cuối phiên. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh so với các phiên trước là dấu hiệu đáng lo ngại với nhiều nhà đầu tư.

Thị trường tiếp tục thiếu vắng sự hỗ trợ của khối nhà đầu tư ngoại khi mà phiên này họ chỉ còn mua vào 3.4 triệu đơn vị tại HOSE trị giá 131.83 tỷ đồng và 395 ngàn đơn vị, tương đương 8.86 tỷ đồng tại HNX.

Ở chiều ngược lại họ bán ra gần 1.79 triệu đơn vị, trị giá 60.47 tỷ đồng tại HOSE và 268 ngàn đơn vị, tương ứng 5.17 tỷ đồng tại HNX.

Họ mua ròng khá mạnh đối với các mã CTG, PVD, REE, PAC, ITA, HAG… và tiếp tục bán ròng những mã quan trọng như DIG, SBS, PHT, VIC

Diễn biến thị trường cho thấy giao dịch khá lượng lự và thận trọng giữa bên mua và bán. Tâm lý mua thấp bán cao thường trực đối với nhiều nhà đầu tư. Điều đó giải thích tại sao khi thị trường vừa tăng hơn 3 điểm ở đầu phiên nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra khiến VN-Index mau chóng đảo chiều giảm điểm. Mọi nỗ lực đánh lên đều bị dập tắt.

Cuối phiên, hầu hết các mã cổ phiếu đều tăng giá, hai chỉ số chính của thị trường cũng tăng nhẹ nhưng không làm cho nhà đầu tư phấn khởi. Trái lại, trên các diễn đàn nhà đầu tư tỏ ra đồng tình với nhau về việc các “đội lái” thông đồng đẩy giá cổ phiếu nhằm thoát hàng với giá cao, tiêu biểu có thể thấy các mã KTB, SRC, DQC, SHN, VSP… tăng trần một cách vội vã.

Thống kê thị trường vào cuối phiên, VN-Index quay đầu tăng nhẹ 0.29 điểm, tương đương 0.06% lên 473.05 điểm. Như vậy, một lần nữa ngưỡng 470 điểm đã phát huy được tác dụng. Tuy nhiên thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây khi có gần 39.25 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá hơn 975 tỷ đồng.

Phiên này, QCG vươn lên dẫn đầu về khối lượng giao dịch với gần 2.65 triệu đơn vị, trị giá 71.58 tỷ đồng. Tiếp theo là SSI với 1.59 triệu, STB 1.58 triệu, ITA 1.37 triệu và REE với gần 124 triệu đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lới, sắc xanh chiếm chủ yếu nhưng các mã tăng không mạnh và khối lượng giao dịch không quá lớn để có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Các cổ phiếu ngân hàng đều tăng nhẹ nhưng giá trị và trị và khối lượng đều đạt thấp.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 119 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 99 mã giảm giá. Trong đó chỉ có 11 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.

Giao dịch tại sàn Hà Nội tuy không giằng co mạnh như tại HOSE nhưng mức độ biến động lớn của thị trường không liên tục nhưng độ rộng hẹp của của HNX-Index là khá lớn.

Thống kê cho thấy, chỉ số HNX-Index chật vật đảo chiều và tăng nhẹ 0.24 điểm, tương đương 0/22% lên mức 111.43 điểm. Toàn sàn có 157 mã tăng, 114 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Thanh khoản có sự phục hồi nhẹ so với phiên trước với khối lượng giao dịch đạt ạt 36.17 triệu đơn vị, tương đương 704.58 tỷ đồng.

Theo VietStock