itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / 29/8: ITA tăng trần với lực cầu khá mạnh

29/8: ITA tăng trần với lực cầu khá mạnh

Phiên này khối ngoại mua vào ở mức trung bình với 2.34 triệu cổ phiếu, tập trung vào các mã gồm REE, SSI, DPM, TDC, EVE, BVH, ITA… Hàng loạt Bluechips cũng đã tăng kịch trần như PVF, HAG, KBC, BVH, ITA, REE trong đó KBC, ITA và REE không còn dư bán.

Với những thông tin về giá xăng giảm nhẹ 500 đồng/lít, giá cả thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt, một số dấu hiệu cho thấy lãi suất cho vay đang giảm… khiến nhà đầu tư tin tưởng kinh tế vĩ mô bắt đầu sáng sủa hơn và tình hình lạm phát sẽ sớm được kiềm chế. Điều này khiến những nhà đầu tư lạc quan cho rằng một đợt sóng tăng mới đã bắt đầu.

Ngoài ra, động thái tăng dự trữ bắt buộc thêm 1% từ đầu tháng 9, theo phân tích của một số nhà đầu tư sẽ hỗ trợ cho việc giảm lãi suất bằng VND.

Trong khi đó, những người bi quan nhận định giao dịch trong phiên này manh tính chất phân phối đỉnh và rằng thị trường sẽ sớm quay đầu giảm trở lại.

Trở lại với kết quả phiên này cho thấy, VN-Index có phiên tăng điểm mạnh thứ hai trong tháng kể từ ngày 18/08. Theo đó, chỉ số đã tăng 8.96 điểm, tức 2.22% lên 413.37 điểm. Tương tự, thanh khoản cũng đạt mức khá cao với 40.745 triệu đơn vị, trị giá 615 tỷ đồng, tăng hơn 38% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, giao dịch thỏa thuận vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn với gần 8.5 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, trị giá xấp xỉ 131 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong các giao dịch này là EIB tiếp tục có hơn 3 triệu cổ phiếu được thỏa thuận với giá 15,300 đồng/cp; STB có 2 triệu cổ phiếu chuyển nhượng; SAM hơn 566 ngàn cổ phiếu và một số mã tiêu biểu khác như BBC, CTI… Tại bên rao mua vẫn còn dư hơn 1.7 triệu cổ phiếu STB với giá 13,300 đồng/cp nhưng chưa thể giao dịch.

Tại giao dịch khớp lệnh, SSI dẫn đầu thị trường với hơn 2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Tiếp sau đó là SAM với gần 2 triệu cổ phiếu khớp lệnh; REE gần 1.9 triệu đơn vị. Các mã khác gồm KSS, LCG, HQC đều có hơn 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Thống kê về mức biến động cổ phiếu cho thấy, toàn sàn có 212 mã tăng giá, trong đó 86 mã tăng kịch trần. Còn lại bao gồm 41 mã giảm và 37 mã đứng giá.

Phiên này khối ngoại mua vào ở mức trung bình với 2.34 triệu cổ phiếu, tập trung vào các mã gồm REE, SSI, DPM, TDC, EVE, BVH, ITA

Cổ phiếu DVD tiếp tục chịu cảnh giảm kịch sàn nhưng vẫn có 3,390 cổ phiếu chuyển nhượng; CYC trở lại giao dịch sau thời gian bị tạm ngừng nhưng cũng chịu áp lực xả hàng mạnh khiến giá giảm gần 18% so với tham chiếu và chốt ở 3,200 đồng/cp.

Một số mã cổ phiếu có giá “siêu nhỏ” cũng giảm kịch sàn như VKP, CAD, TRI… trong khi MHC, PF1 NVT, HVX, BTP, MTG, VOS, IFS… lại bật tăng kịch trần theo xu hướng của thị trường.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index hiếm có một phiên tăng đến 3% như phiên này. Điều này cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường rất mạnh nhưng lượng cũng không đủ đáp ứng.

Cuối phiên, HNX-Index tăng 2.08 điểm lên 71.33 điểm, tiến sát ngưỡng kháng cự 72 điểm. Hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần trong trạng thái dư bán hoàn toàn trống.

Thanh khoản đạt đến 53.43 triệu cổ phiếu, tương đương 581.72 tỷ đồng, tăng 77% về khối lượng và 68% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 3.32 triệu cổ phiếu và 39.3 tỷ đồng.

Việc những cổ phiếu chủ chốt sớm đạt mức giá trần và dư bán liên tục bị vét sách. Dòng tiền có xu hướng trải đều ra nhiều mã cổ phiếu khác trên sàn nhưng có tính hấp dẫn cao.

Thống kê cuối phiên có 247 mã tăng giá, trong đó 128 mã tăng kịch trần. Còn lại gồm 52 mã giảm và 86 mã đứng giá.

Toàn sàn có 13 mã đạt khối lượng giao dịch trên 1 triệu đơn vị gồm KLS, VND, VCG, PVX, SHB… . Tổng khối lượng giao dịch các mã này đạt hơn 31.83 triệu đơn vị.

10h30: Thanh khoản xấp xỉ 1,000 tỷ đồng

Khác với mức tăng đầu phiên, đợt tăng mạnh từ sau 10h00 chủ yếu được sự lôi kéo của dòng tiền đầu cơ. Điều này khiến hàng loạt cổ phiếu tăng giá, đặc biệt nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng và chốt ở đợt khớp lệnh thứ hai với mức tăng 8.1 điểm, tương đương 2% và chốt ở 412.54 điểm. Giao dịch đạt xấp xỉ 33 triệu đơn vị, trị giá gần 500 tỷ đồng.

Tương tự, HNX-Index lúc 10h30 tăng 1.67 điểm, tức 2.41% lên 70.92 điểm. Giao dịch đạt đến 44.5 triệu đơn vị, tương đương 484 tỷ đồng.

Như vậy, thanh khoản ở cả hai sàn đã tiến sát mức 1,000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có thể thấy thanh khoản chưa tương xứng với đà tăng của thị trường do phần lớn bên bán bắt đầu do dự và ngừng bán ra.

Sau 10h00: Đồng loạt tăng giá, chỉ số bỏ xa các mốc quan trọng

Chỉ trong một vài phút, lực cầu dồn dập đã kéo thị trường tăng mạnh mẽ. Số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo, giúp cả hai chỉ số nhanh chóng bỏ xa các ngưỡng tâm lý quan trọng. Ngoài ra thanh khoản cũng đang dần tiếp cận mốc 1,000 tỷ đồng.

Thống kê lúc 10h11, VND, KLS, VCG, PVX, SHN, BVS… đồng loạt tăng kịch trần với lượng dư bán được vét sạch. KLS dẫn đầu thị trường với gần 6.3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Hàng chục cổ phiếu khác cũng tăng giá mạnh góp phần đưa số lượng cổ phiếu tăng giá lên 193 mã và HNX-Index cộng thêm 2.34% lên 70.87 điểm.

Tại HOSE, mức tăng gần 8 điểm, xấp xỉ 2% giúp VN-Index vượt qua mức 412 điểm. Giao dịch đạt trên 27 triệu đơn vị, tương đương 411 tỷ đồng, bao gồm cả giao dịch thỏa thuận với hơn 5 triệu đơn vị, trị giá 82.35 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu tăng giá lúc này đạt 181 mã, còn lại có 38 mã giảm và 46 mã đứng giá.

BVH tăng kịch trần, MSN cũng nhích hơn 4% và VIC tăng xấp xỉ 1% cùng hàng loạt bluechips khác cũng bật tăng mạnh mẽ, tạo ra lực đỡ lớn cho VN-Index.

10h00: Bứt phá mạnh sau động thái tăng dự trự bắt buộc

VN-Index sau vài phút chựng lại đã đảo chiều tăng lên khá mạnh và vượt qua ngưỡng 410 điểm một cách dễ dàng. Tiếp sau đó, HNX-Index cũng lấy lại mốc 70 điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ những cổ phiếu chủ chốt, đặc biệt là VND tăng kịch trần.

Thanh khoản ở cả hai sàn đều tăng lên khá nhanh và mạnh, đặc biệt tại HNX khối lượng bức phá gần 24 triệu cổ phiếu, tương đương 261 tỷ đồng. Cố phiếu tăng giá chiếm áp đảo với 157 mã, còn lại là 55 mã giảm và 176 mã đứng giá cũng như chưa có giao dịch.

KLS, VND, VCG, PVX, SHN… tiếp tục thu hút dòng tiền chủ đạo của thị trường. BVS, PGS… cũng có xu hướng gia nhập nhóm cổ phiếu có giao dịch sôi động.

Tại HOSE, cổ phiếu lớn đồng loạt tăng giá hoặc cũng giữ được mức tham chiếu như VIC, CTG, STB… Đặc biệt nhóm cổ phiếu bất động sản với các mã KBC, ITA, NTL, TDH, QCG… tăng kịch trần với lực cầu khá mạnh.

Giao dịch sôi động giúp thanh khoản vọt lên hơn 20 triệu đơn vị, trị giá trên 307 tỷ đồng.

Có thể thấy, động thái tăng dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ thêm 1% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ đầu tháng 9 đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Điều này cho thấy quyết tâm hạ lãi suất cho vay đối với VND của NHNN.

9h30: Áp lực bán mạnh, đà tăng chựng lại

Sau hơn 30 phút đầu liên tục mở rộng đà tăng điểm, thị trường giằng co và bắt đầu đi xuống khi áp lực bán chốt lời có xu hướng gia tăng. HNX-Index rời khỏi mốc 70 điểm và Vn-Index cũng lình xình quanh mức 406 điểm.

Số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn còn chiếm đa số trên các bảng điện tử, nhưng cổ phiếu giảm giá cũng có xu hướng mở rộng, trong đó có cả những cổ phiếu chủ chốt như VIC, CTG, MSN.

Những cổ phiếu chủ chốt tại HNX cũng rút ngắn biên độ tăng giá, cá biệt VCG đảo chiều giảm nhẹ khoảng 1%.

Lúc 9h30: Vn-Index chỉ còn tăng 0.92 điểm, tức khoảng 0.23% tạm lùi về 405.33 điểm.

Cổ phiếu giao dịch cũng tăng lên gần 9.4 triệu đơn vị, trị giá 142 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu tăng giá còn lại 125 mã, số cổ phiếu giảm là 45 mã.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index lình xình với mức tăng 0.43 điểm, tương ứng 0.62% lùi về 69.68 điểm. Giao dịch sau những phút đầu gia tăng nhanh đã chựng lại ở mức 14.42 triệu đơn vị, trị giá 164 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng chiếm 131 mã, còn lại là 45 mã giảm và 212 mã đứng giá.

8h45: HNX-Index lấy lại mốc 70 điểm

Thị trường có xu hướng bật tăng trên cả hai sàn trong giờ mở cửa của phiên giao dịch đầu tuần mới. Lực cầu của bên mua không quá ồ ạt nên mức tăng của hầu hết cổ phiếu cũng như chỉ số chỉ dừng ở mức vừa phải, đặc biệt tại sàn HOSE.

Những tín hiệu đầu tiên của việc lãi suất cho vay hạ nhiệt có thể đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

VN-Index kết thúc đợt khớp lệnh thứ nhất với mức tăng 1.48 điểm, ứng với 0.37% chốt ở 405.89 điểm. Giao dịch đạt hơn 842 ngàn đơn vị, trị giá gần 12 tỷ đồng. Toàn sàn lúc này có 76 mã tăng giá, 23 mã giảm và 33 mã đứng giá.

Trong khi SSI (do điều chỉnh kỹ thuật) và VIC quay đầu giảm thì nhiều bluechips khác tăng nhẹ hoặc duy trì ở mức giá tham chiếu.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index có mức tăng khá hơn với 1.2%, tương đương 0.83 điểm lên 70.08 điểm. Giao dịch lên đến 5.75 triệu cổ phiếu, tương đương 64.36 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu tăng giá cũng tích cực hơn với 107 mã, còn lại là 17 mã giảm và 264 mã đứng giá hoặc chưa có giao dịch.

Những mã chủ chốt như VND, KLS, PVX, VCG, SHN, BVS… bật tăng khá mạnh trở lại với giao dịch từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu đơn vị mỗi mã.

Viết Vinh/ VietStock