itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Cổ phiếu giá thấp đỏ sàn TPHCM

Cổ phiếu giá thấp đỏ sàn TPHCM

Phiên giao dịch ngày 18-10, thị trường chứng khoán thêm một phiên ảm đạm. Đây là phiên thứ hai trong tuần cả hai sàn đều giảm, đặc biệt là giảm mạnh phiên này. VN-Index giảm 12,61 điểm, còn 1.088,68 điểm. HaSTC-Index giảm 7,75 điểm, còn 364,85 điểm.

Sàn TPHCM có đến 83/122 mã chứng khoán giảm giá, 28 mã chứng khoán tăng giá và 11 mã chứng khoán đứng giá. Sàn Hà Nội cũng có số mã giảm giá áp đảo là 80/91 mã giảm và 11 mã chứng khoán tăng giá.

Hầu hết các cổ phiếu blue-chips đều giảm phiên này. Giảm mạnh nhất là TCT (giảm 20.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 400.000 đồng/cổ phiếu), DHG (giảm 7.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 450.000 đồng/cổ phiếu), KDC (giảm 8.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 240.000 đồng/cổ phiếu), SFI (giảm 8.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 262.000 đồng/cổ phiếu).

Một số cổ phiếu khác vẫn giữ giá tham chiếu như REE (160.000 đồng/cổ phiếu), NKD (210.000 đồng/cổ phiếu).

Nếu như cuối tuần trước và đầu tuần này là “phiên của các cổ phiếu giá thấp”, thì phiên hôm nay các cổ phiếu giá thấp lại giảm giá thê thảm. Tất cả 25 mã giảm sàn đều là các mã loại này. Như BPC giảm 2.200 đồng/cổ phiếu, xuống còn 41.800 đồng/cổ phiếu; CAN giảm 1.700 đồng/cổ phiếu, xuống còn 33.300 đồng/cổ phiếu; DTT giảm 2.200 đồng/cổ phiếu, xuống còn 43.300 đồng/cổ phiếu; FMC giảm 3.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 60.500 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay cũng là phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, mã chứng khoán SC5, đóng cửa với mức giá khớp 192.000 đồng/cổ phiếu.

Có 4 mã chứng khoán dẫn đầu cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch khớp lệnh. Đó là STB (1.132.890 đơn vị, trị giá gần 78,9 tỉ đồng); HDC (584.050 đơn vị, trị giá gần 68,4 tỉ đồng); PVD (412.620 đơn vị, trị giá gần 71,8 tỉ đồng); VIC (325.970 đơn vị, hơn 57,2 tỉ đồng).

Tổng khối lượng lẫn giá trị giao dịch khớp lệnh tại sàn TPHCM lần lượt là 13,5 triệu đơn vị và 1.260,8 tỉ đồng, tại sàn Hà Nội là 4,7 triệu đơn vị và 513,57 tỉ đồng.

Trang Châu