itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Tăng trưởng bền vững hay là sóng?

Tăng trưởng bền vững hay là sóng?

“VNIndex sẽ công phá thành công hay lùi lại mức dưới 1000 điểm?”, “Thị trường đang tăng bền vững hay đây chỉ là một con sóng – giống như vài tháng trước đó?”… Đó là những câu hỏi thường kỳ nhưng vẫn luôn đủ sức làm đau đầu giới đầu tư chứng khoán..

Vào ngày 31/8, VNIndex đã đóng cửa tại mức 908,37 điểm. Tính đến thời điểm cuối tháng thì đây vẫn là khoảng thời gian mà thị trường giao dịch với một không khí trầm lắng và chịu những tác tác động nhất định từ những biến động của TTCK thế giới.

Ở thời điểm này, yếu tố tích cực khá quan trọng là hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả, làm ăn có lãi. 4 tháng cuối năm có thể coi là những tháng “vàng” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. Thêm vào đó là sự gia tăng về quy mô của thị trường khi có rất nhiều doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục niêm yết trong quý IV.

Ngày 29/8/2008, Ngân hàng HSBC đã đưa ra một báo cáo khá ấn tượng với lời khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc khả năng mua vào cổ phiếu trong giai đoạn này. Song song với đó, Citigroup cũng có những đánh giá tốt về nền kinh tế vĩ mô và lạc quan về khả năng phục hồi của TTCK Việt Nam.

Lúc này, nhà đầu tư có những cơ sở để hy vọng sự tăng điểm của VNIndex và sự phát triển bền vững của thị trường.

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, chúng ta đã chứng kiến sự hồi phục đáng kể của thị trường. VNIndex tăng nhẹ trong 2 tuần đầu tháng 9 và thực sự tăng tốc trong những ngày cuối tháng. Trong tháng 9, thị trường chứng khoán thế giới có được sự hồi phục mạnh sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất từ mức 5,25% xuống mức 4,75%/năm và điều này đã có những ảnh hưởng tích cực đến TTCK Việt Nam. Đến phiên giao dịch thứ 1634, ngày 28/9, VNIndex đã đạt 1046,86 điểm tăng 138,49 điểm so với ngày cuối cùng của tháng trước đó.

Như vậy, VNIndex đã vượt mức 1000 điểm và lấy lại những con số khá ấn tượng mà đã lâu rồi chúng ta không còn thấy.

Qua theo dõi tại một số sàn CK lớn tại Hà Nội, có thể nhận thấy các nhà đầu tư cũ đã trở lại sàn nộp tiền và tiến hành giao dịch. Bên cạnh đó, số lượng các tài khoản mở mới cũng đang tăng khá nhanh.

Hiện tại, rất nhiều quỹ đầu tư cũng như các tổ chức lớn kêu gọi nhà đầu tư: “hãy mua đi, đã đến thời điểm mua vào rồi”. Giới đầu tư, tất nhiên, có những phản ứng rất khác nhau.

Những nhà đầu tư mới hưng phấn, mua bán khá mạnh tay, trong khi người cũ lại có vẻ thâm trầm hơn và đặc biệt tỏ ra lo lắng trước diễn biến của thị trường, sau khi VNIndex đang dần xác lập lại những kỷ lục. “VNIndex sẽ công phá thành công hay lùi lại mức dưới 1000 điểm?”, “Thị trường đang tăng bền vững hay đây chỉ là 1 con sóng – giống như giai đoán trước đó?”… Đó là những câu hỏi thường kỳ nhưng vẫn luôn đủ sức làm đau đầu giới đầu tư chứng khoán.

Mỗi người đều đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Tuy nhiên sự tăng giảm trên thị trường chứng khoán là một lẽ thường tình. Và những nhà đầu tư của chúng ta, đã dần quen với điều đó.

Thương Nguyễn