itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Thành tỷ phú nhờ trồng cây cảnh

Thành tỷ phú nhờ trồng cây cảnh

Cây thông đẹp của anh Cương có giá 180 triệu đồng.

Sau 6 năm gắn bó với bonsai, anh Cương ở Hưng Yên giờ đây đã có tới 300 cây cảnh, nhiều cây trị giá tiền tỷ.

Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin nhưng anh Phạm Biên Cương (sinh năm 1984) ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên lại chọn nghề trồng, kinh doanh cây cảnh, bonsai để lập nghiệp.

"Ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty gần nhà, nhưng lương ba cọc ba đồng, thời gian lại gò bó. Lúc đó phong trào chơi, kinh doanh cây cảnh ở đây đang phát triển, tôi bỏ công ty về trồng cây cảnh" - Cương tâm sự.

Năm 2005, anh bắt đầu trồng cây cảnh, nhưng ít vốn nên anh chủ yếu chặt cành sanh ở bờ sông, suối về giâm. Sau vài năm, anh đã có hàng trăm gốc sanh. Bán số sanh phôi này được 200 triệu đồng, anh đến các xã lân cận dồn tiền mua lại các cây sanh già tuổi, đem về uốn nắn, tạo dáng. Khi đó, người chơi cây còn ít và cây còn khá rẻ, với 200 triệu đồng, anh mua được 26 cây lớn nhỏ.

Cương cho biết: "Có nhiều cây mua chỉ 14 triệu đồng, nhưng sau 2 năm, nhiều người trả 300 triệu đồng, nhưng tôi không bán, đó là cây sanh cổ dáng huyền".

Để có tiền đầu tư vào bonsai, anh trồng 2 sào hoa trà và kiêm luôn đầu mối buôn hoa lên Hà Nội. Theo Cương, trồng hoa trà rất dễ, vì loại này khỏe, ít bệnh, nhưng quan trọng nhất là phải biết cách "ép" cho hoa ra đúng dịp Tết thì giá trị mới cao.

Để có kiến thức trồng hoa và cây cảnh, ngoài mua sách về học, Cương rất chăm đến "học lỏm" với các bậc tiền bối chơi hoa, cây trong huyện và các vùng lân cận. Cương cho biết, mỗi năm vườn hoa trà cho thu nhập từ 180 - 200 triệu đồng, cộng với tiền buôn hoa khoảng 120 triệu đồng/năm, là nguồn để anh đầu tư mua thêm cây về "huấn luyện".

Lúc đầu anh chỉ chơi độc sanh, nhưng đáp ứng thị hiếu, thời gian gần đây anh đã nhập thêm phi lao, sung, lộc vừng... Sau 6 năm gắn bó với bonsai, Cương đã có tới 300 cây cảnh, nhiều cây trị giá tiền tỷ. "Hiện vốn lưu thông của mình khoảng 4 tỷ đồng, trung bình mỗi năm lãi khoảng 1,2 tỷ đồng từ cây cảnh" - Cương chia sẻ.

Anh Cương cho biết thêm: "Làm nghề gì trước tiên phải yêu nghề, nghề cây cảnh ngoài khéo tay, có con mắt thẩm mỹ, cũng cần có cái "duyên". Mình có thể sửa một cây xấu, thành cây có dáng đẹp, có giá vài trăm triệu đồng".

Theo Nam Tùng Sơn

Dân việt