itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt

THƯƠNG HIỆU VIỆT

Không đăng ký bảo hộ, nhiều nông sản Việt sẽ “biến mất”

Trong khuôn khổ đàm phán các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác, trong đó có Việt Nam, các nước châu Âu như EU và EFTA đã thường xuyên đưa ra yêu cầu về bảo hộ chỉ dẫn địa lý (GI). Việt Nam hiện mới có 3 sản phẩm được chính thức công nhận có chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài.

Gạo thơm đang dễ bán

Trong những ngày qua, diễn biến thị trường lúa gạo bình lặng. Duy chỉ có gạo thơm là hút hàng. Theo lý giải của một nhóm thương lái lúa tại Ô Môn (Cần Thơ), trước những ngày nghỉ lễ 30/4, sau khi trúng thầu XK 800.000 tấn gạo sang Philippine, nhiều dự đoán giá lúa sẽ tăng lên nhưng mức tăng 100-200 đ/kg chỉ cầm chừng 2-3 ngày rồi trở lại giá cũ.

Nguy cơ thiếu xi măng đang hiện rõ

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản ấm trở lại đã tác động tích cực đến thị trường vật liệu xây dựng. Bằng chứng là, tồn kho xi măng cả nước tháng 3/2014 giảm 96,96% so với tháng 2/2014. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt 15,5 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhật “dọa” bỏ Việt Nam quay sang nhập tôm Ấn Độ

Có khá nhiều lô hàng tôm bán qua Nhật vi phạm bị trả về trong tháng 3 và 4-2014 khiến nhiều nhà nhập khẩu Nhật có xu hướng quay sang nhập khẩu tôm từ Indonesia và Ấn Độ.

Giá lúa sẽ tăng cao?!

Việt Nam vừa trúng thầu cung cấp 800.000 tấn gạo 15% tấm cho Philippines với giá tương đối thấp, bình quân 370USD/tấn (Fob), thanh toán sau khi gạo đã được giao vào kho của cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) (giá này tương đương 7.600đ/kg không bao lên mạn). Số lượng gạo trên sẽ được giao từ tháng 5 - 8/2014, mỗi tháng 200.000 tấn.

Gấp rút tái canh cây điều

Theo Cục Trồng trọt, năm 2012, diện tích điều cả nước đạt trên 326.000 ha, sản lượng trên 296.000 tấn hạt, kim ngạch xuất khẩu 1,47 tỷ USD; năm 2013, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,654 tỷ USD. Hiện, ngành điều của Việt Nam chuyển từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến điều của thế giới.

Tổ chức sản xuất chuyên sâu

Trung tuần tháng 3-2014, nông dân ĐBSCL sẽ vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân nhưng giá lúa đang giảm. Trong bối cảnh đó, nhiều thông tin bất lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục xuất hiện trên thị trường. Đây sẽ là thời điểm khó khăn nhất của người nông dân sau gần 100 ngày bỏ công sức, tiền của để tạo ra hạt lúa. Vấn đề đặt ra là có nên trồng nhiều lúa để rồi canh cánh nỗi lo rớt giá.

Kỳ vọng vào gạo thơm

Những năm gần đây xk gạo thơm liên tục tăng. Nếu năm 2010 chỉ mới đạt trên 200.000 tấn thì năm 2011 tăng hơn gấp đôi, đạt 460.000 tấn. Năm 2012, con số này là trên 600.000 tấn và năm 2013 đạt tới trên 900.000 tấn. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đặt mục tiêu trong năm nay sẽ xuất khẩu (XK) trên 1 triệu tấn gạo thơm trong tổng số 7 triệu tấn gạo XK.

Trung Quốc hủy nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh cho biết Phòng Xét xử và Xem xét lại nhãn hiệu của Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc vừa ra phán quyết hủy bỏ nhãn hiệu cà phê “Buon Ma Thuot” do Công ty Cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu từng đăng ký.

Xuất khẩu nông sản giảm gần 10%

Theo Bộ NNPTNT, trong tháng 1.2014, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 1,17 tỷ USD, giảm 17,9%; lâm sản ước đạt 534 triệu USD, tăng 3,3%; thủy sản ước đạt 552 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm thể hiện rõ ở tất cả các mặt hàng xuất khẩu chính như cà phê, cao su, chè, tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn…

Các tin đã đưa ngày   Xem