itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / FDI tháng 1/2009: Kỷ lục ngược!

FDI tháng 1/2009: Kỷ lục ngược!

Chỉ một tháng trước, những người làm thống kê vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam còn “hoan hỷ” khóa sổ năm 2008, với con số ấn tượng trên 64 tỷ USD vốn đăng ký.

Đến tháng 1/2009, một lần nữa vốn FDI gây "sốc" bằng kỷ lục ngược, với con số công bố vốn đăng ký chỉ đạt 185 triệu USD - tính chung cả cấp mới và tăng thêm, bằng 12,5% con số tương ứng của tháng 12/2008 là 1,47 tỷ USD.

Báo cáo nhanh đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1/2009 vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 3/2, cho biết tính đến ngày 20/1, cả nước đã thu hút được 50 dự án đăng ký cấp mới, với tổng vốn đạt 160 triệu USD, bằng 10% so với cùng kỳ năm 2008.

Nếu tính cả 12 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 25 triệu USD, trong tháng 1/2009, cả nước đã thu hút được 185 triệu USD vốn đầu tư đăng ký, chỉ bằng 11% so với cùng kỳ năm 2008.

Tuy có sự giảm sút mạnh về số vốn cấp mới và tăng thêm, nhưng số dự án thì tăng so với cùng kỳ: số dự án cấp mới tăng 43%; số lượt dự án tăng vốn tăng 20%.

Hầu hết các dự án được cấp chứng nhận đầu tư trong tháng qua đều có quy mô nhỏ, chỉ từ 3 đến 3,5 triệu USD/dự án. Dự án lớn nhất mới đạt 20 triệu USD. Trung bình chỉ đạt gần 3 triệu USD/dự án.

Cũng theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư thực hiện trong tháng 1/2009 cũng giảm khá lớn, chỉ đạt 300 triệu USD, bằng 78,9% so với con số tương ứng của tháng 1/2008, và kém rất xa con số 1,45 tỷ USD của tháng 12/2008.

Trương Định